Tiếp nhận, đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -   Vào lúc 20h24 ngày 21-11, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải III đã đưa 4 ngư dân tàu cá BV 78488 TS bị nạn trên biển về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải III (TP Vũng Tàu) an toàn.

Các thuyền viên bị nạn được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ổn định

Các thuyền viên bị nạn được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ổn định

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải III, vào khoảng 15h25 ngày 21-11, tàu CAPE FARO, quốc tịch Marshall Islands, số hiệu V7JZ2, đang trên đường hành trình từ Trung Quốc đi TP.HCM, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng hơn 11 hải lý về phía Nam Đông Nam thì phát hiện tàu cá BV 78488 TS đang chìm. Ngay lập tức, tàu CAPE FARO đã tiến hành cứu hộ 4 ngư dân trên tàu cá lên tàu và tổ chức chăm sóc y tế.

Qua khai thác thông tin, trên tàu BV 78488 TS có 4 ngư dân, tàu cá bị phá nước và không thể khắc phục. Thuyền trưởng tàu CAPE FARO đã thông báo đến Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) có phương án tiếp nhận 4 thuyền viên trên về bờ.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu ra tiếp nhận 4 thuyền viên. Việc tiếp nhận, bàn giao các thuyền viên bị nạn đã được tàu SAR 413 phối hợp với tàu CAPE FARO và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.