Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội:

Tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng do đốt pháo

ANTĐ - Trong các ngày từ 18 đến 21-2, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã tiếp nhận bệnh nhân bị chấn thương sọ não do TNGT và bệnh nhân bị bỏng do đốt pháo. 

Tại Khoa Phẫu thuật thần kinh tính đến ngày 21-2, có 4 nạn nhân bị chấn thương sọ não do TNGT đang nằm điều trị. Trong đó, có trường hợp anh N.Đ.T, 35 tuổi nhà ở tỉnh Lào Cai do trời tối, điều khiển xe máy va vào xe công nông đỗ bên đường, được chuyển từ Bệnh viện Lào Cai về ngày 19-2. Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ nội sọ. Nạn nhân đã được mổ ngay và hiện đã tỉnh.

Bệnh nhân P.T, 59 tuổi ở quận Tây Hồ (Hà Nội) bị tai nạn giữa được theo dõi chấn thương sọ não kèm gãy xương sườn số 7, chảy máu tai trái. Tại Khoa Bỏng, các thầy thuốc đã tiếp nhận đang điều trị cho anh N.V.Q, 19 tuổi,  ở Hưng Yên vì bị bỏng bàn tay trái và bàn tay phải bị đứt 1 ngón. Trước đó, em Q và một số bạn đem quả pháo xịt ra đồng để đốt, rất may pháo chỉ cháy chứ không nổ.