Tiếng Anh và tham vọng toàn cầu: Hành trình từ Singapore đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo cáo EF English Proficiency Index (EF EPI) 2024 như tấm gương phản chiếu vị trí của các quốc gia trên bản đồ ngôn ngữ toàn cầu. Singapore đạt 609 điểm, dẫn đầu châu Á, đứng thứ 3 thế giới. Việt Nam với 498 điểm, xếp thứ 63/116 quốc gia.

Singapore: Khi tiếng Anh là hơi thở

Nhìn vào Singapore, có thể thấy tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ, mà là một phần cuộc sống. Hơn nửa thế kỷ trước, khi mới lập quốc, họ chọn tiếng Anh làm cầu nối giữa các cộng đồng Hoa, Malay, Ấn, và làm chìa khóa mở cửa thế giới. Với 609 điểm trong EF EPI 2024, Singapore nằm trong nhóm “thông thạo rất cao”, vượt xa Philippines (570) hay Malaysia (566). Thành công ấy đến từ cách họ làm.

Trẻ em Singapore học tiếng Anh từ mẫu giáo, không chỉ để biết mà để dùng. Ngoài đường, từ biển hiệu, hợp đồng, đến cuộc trò chuyện ở quán cà phê, tiếng Anh hiện diện khắp nơi. Đây là một chiến lược dài hơi: biến ngôn ngữ thành lợi thế cạnh tranh, từ lớp học đến đời sống.

Hơn nữa, Singapore tạo ra môi trường để tiếng Anh “sống”. Là trung tâm tài chính toàn cầu, họ đón hàng triệu người nước ngoài mỗi năm. Tiếng Anh không chỉ là lựa chọn, mà là điều tất yếu để vận hành xã hội.

Chênh lệch giữa các vùng miền

Chuyển sang Việt Nam, bức tranh có phần khác biệt. Điểm số 498 không phải thấp. Việt Nam đứng thứ 8 châu Á. Cụ thể hơn, Hà Nội dẫn đầu với 524 điểm, nhưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 464. Sự chênh lệch ấy cho thấy tiếng Anh chưa phủ đều, chưa đến được mọi vùng miền.

Báo cáo EF EPI cũng ghi nhận: dù số người học đông, khả năng giao tiếp thực tế còn hạn chế. Lý do nằm ở chỗ tiếng Anh phần lớn được dạy như môn học, không phải công cụ sống. Ngoài các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, cơ hội nói tiếng Anh trong đời sống hàng ngày gần như không có.

Động lực học tiếng Anh cũng phản ánh sự khác biệt về hoàn cảnh. Ở Singapore, người trẻ có cơ hội dùng tiếng Anh để vươn ra thế giới, từ việc làm tại các tập đoàn quốc tế đến giao lưu đa văn hóa. Ở Việt Nam, với ít cơ hội thực hành hơn, nhiều người học tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu thiết thực như thi cử hay xin việc trước, thay vì mơ ngay đến những cánh cửa lớn hơn.

Giáo viên, dù tận tâm, cũng khó truyền cảm hứng khi chính họ hiếm có dịp tiếp xúc với môi trường bản ngữ.

Lối đi nào cho học sinh Việt Nam?

Để giúp học sinh Việt Nam tiến gần hơn với tiếng Anh, lớp học cần thay đổi. Hãy khuyến khích các em nói, kể cả nói sai, qua các trò chơi hay đóng vai giao tiếp. Giáo viên cũng cần được hỗ trợ, từ khóa học thực tế đến giao lưu với người bản ngữ, để mang về bài giảng sinh động.

Quan trọng hơn, môi trường ứng dụng là chìa khóa. Singapore mạnh vì tiếng Anh hiện diện khắp nơi, còn Việt Nam thiếu cơ hội thực hành ngoài lớp học. Với học sinh muốn mở rộng tầm nhìn qua ngôn ngữ, du học tiếng Anh tại Singapore là lựa chọn gần gũi: không xa về địa lý, chi phí hợp lý, và môi trường tự nhiên để dùng tiếng Anh mỗi ngày. EF Education First, với sứ mệnh mở ra thế giới thông qua giáo dục, có thể là cầu nối giúp các em trải nghiệm điều đó, biến tiếng Anh thành chiếc vé khám phá tương lai.

Và tất nhiên, hành trình còn dài

Tiếng Anh không chỉ là kỹ năng, mà là cầu nối với thế giới. Singapore đã dùng nó để bay cao. Việt Nam, với sức trẻ và khát vọng, cũng có tiềm năng làm được. Nhưng mọi thứ phải bắt đầu từ hôm nay: từ cách dạy, cách học, và quan trọng nhất, từ việc xây dựng môi trường để tiếng Anh thực sự “sống”.

Singapore không xa, chỉ cách một chuyến bay – và có lẽ, cả một quyết tâm thay đổi.

EF Education First là tổ chức Giáo Dục lớn nhất thế giới với các chương trình Du học Hè, Du học Tết, Du Học nâng cao Ngôn ngữ, Dự Bị & Đảm Bảo Chuyển Tiếp vào Cao Đẳng và Đại Học tại Mỹ | Úc | Anh | Canada

Địa chỉ:

- Trụ sở Hồ Chí Minh: Saigon Pavillon, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

- Văn phòng Hà Nội: Spaces Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 1800 234 586

Website: www.ef.com.vn

Youtube: https://www.youtube.com/@EFVietnamduhoc