Tiền vệ Tuấn Anh nói gì sau một tuần thử việc tại CLB Yokohama?

ANTĐ - Về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào đầu giờ chiều nay (8-12), tiền vệ HAGL Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ một số thông tin về CLB Yokohama (J-League 2, Nhật Bản), nơi anh vừa hoàn tất một tuần thử việc.

Trong quá trình thử việc tại CLB Yokohama từ ngày 1 đến 7-12, Tuấn Anh đã có 4 buổi tập, một ngày nghỉ và ra sân 25 phút trong trận giao hữu với CLB Auckland City (New Zeland).

Trở về Hà Nội vào chiều nay 8-12, tiền vệ của HAGL nói: "Thời tiết tại Yokohama khá lạnh, lạnh hơn Hà Nội thời điểm này. Trong suốt quá trình tập luyện ở Yokohama, CLB của họ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể tập luyện tốt nhất. Trong trận giao hữu với CLB Auckland City , tôi được ra sân 25 phút cuối ở vị trí tiền vệ và có được khá nhiều bóng. Tuy nhiên, tôi đánh giá mình chỉ thi đấu tròn vai. Tôi học hỏi được khá nhiều từ chuyến đi và cảm thấy vui vì tôi đã phấn đấu hết mình".

Tiền vệ Tuấn Anh nói gì sau một tuần thử việc tại CLB Yokohama? ảnh 1

Tuấn Anh trong một buổi tập cùng Yokohama

Phát biểu trên trang web của CLB, đại diện Yokohama đã dành nhiều lời khen cho Tuấn Anh, đặc biệt là khả năng sáng tạo của tiền vệ trẻ tài năng sinh 1995 này.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 12-12 tới tại TP.HCM, CLB HAGL và CLB Yokohama sẽ ký hợp đồng cho mượn tiền vệ Tuấn Anh trong mùa 2016. 

Trước đó, Tuấn Anh sẽ tập luyện cùng U23 Việt Nam tại Hà Nội, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2016, tức trước khi J-League 2 năm 2016 khởi tranh tại Nhật Bản. 

"Tôi muốn sớm được tập trung cùng U23 Việt Nam. Nó giúp tôi quên đi mệt mỏi sau chuyến bay và tìm được cảm giác hưng phấn nhất", tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ khi vừa đặt chân tới Nội Bài.

U23 Việt Nam tổn thất quân số

Bên cạnh tin vui Tuấn Anh về nước hội quân, tuy nhiên HLV Miura lại phải nhận tin tiền vệ cánh Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) buộc phải chia tay đội tuyển do chấn thương sụn chêm đầu gối. Trước đó, một tiền vệ khác cũng của SHB Đà Nẵng là Huy Toàn cũng không thể tiếp tục hành trình chuẩn bị VCK U23 châu Á do chấn thương. Như vậy, U23 Việt Nam hiện chỉ còn lại 28 cầu thủ. HLV Miura cho biết ông đã yêu cầu các bác sỹ đội tuyển phải sát sao và báo cáo kịp thời tình hình hồi phục của các cầu thủ để có tính toán hợp lý, đồng thời khẳng định sẽ gọi bổ sung cầu thủ trong trường hợp đội tuyển có nhiều ca chấn thương không kịp phục hồi.