Tiền vệ Phi Sơn "thờ ơ" với đề nghị 3 tỷ đồng/năm của SLNA

ANTD.VN - Lãnh đạo CLB SLNA sẵn sàng chi trả mức cao kỷ lục là 3 tỷ đồng/năm (bao gồm 2 tỷ đồng phí lót tay và lương, thưởng), tuy nhiên chưa nhận được cái gật đầu của tiền vệ Trần Phi Sơn.

Tiền vệ Trần Phi Sơn sinh năm 1992 là tài năng trẻ trưởng thành từ lò SLNA và gắn bó cho tới bây giờ. Hợp đồng giữa Phi Sơn và SLNA sẽ kết thúc vào cuối mùa 2017.

Là tiền vệ chơi năng nổ, có nhiều pha đi bóng kỹ thuật tạo hưng phấn cho người xem và đang có phong độ rất tốt tại V-League và Cúp Quốc gia 2017, Phi Sơn là cái tên được người hâm mộ xứ Nghệ yêu mến song đồng thời cũng là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng.

Phi Sơn là trụ cột SLNA và được người hâm mộ xứ Nghệ yêu mến

Để giữ chân trụ cột này, đích thân Tổng giám đốc CLB SLNA - ông Nguyễn Hồng Thanh vừa qua đã gặp riêng và đưa ra mức lót tay 2 tỷ đồng/năm với Trần Phi Sơn. Nếu tính cả lương thưởng, tiền vệ 25 tuổi sẽ nhận 3 tỷ đồng/năm nếu ở lại đội bóng quê hương.

3 tỷ đồng/năm là con số cao kỷ lục mà một đội bóng không giàu tiềm lực tài chính như SLNA chi trả cho một cầu thủ, tuy nhiên người được đề nghị lại kém mặn mà.

"Lãnh đạo đội bóng đã có nói chuyện song thời điểm này, tôi muốn mình dồn hết sự tập trung để thi đấu thật tốt để cống hiến và mang về những kết quả có lợi nhất cho SLNA. Vào thời điểm thích hợp, có thể là khi mùa giải khép lại vào cuối tháng 11 tới, tôi và đội bóng mới ngồi vào bàn đàm phán", Phi Sơn cho hay.

Phi Sơn cũng úp mở về việc sẽ sang Nhật thi đấu sau đó trở lại V-League và SLNA vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu vì anh muốn thỏa nguyện 1 lần vô địch cùng đội bóng quê hương

Hiện đang có 2 CLB Nhật Bản đề nghị mời Phi Sơn sang thử việc ở mùa 2018. Trong khi đó, vài CLB ở V-League cũng đang săn đón tiền vệ này, trong đó có CLB TP.HCM của quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Nếu về với đội bóng của đồng hương Công Vinh, Phi Sơn chắc chắn nhận mức lót tay hơn con số 2 tỷ đồng và ở đó, cũng có cùng nhiều đồng hương khác đang đầu quân. Tuy nhiên không loại trừ khả năng Phi Sơn tìm thử thách mới tại Nhật.

Trên diễn đàn Hội CĐV SLNA những ngày qua đăng tải nhiều lời kêu gọi Trần Phi Sơn ở lại, vì cho rằng chỉ có ở SLNA anh mới được yêu mến toàn vẹn như thế. Tuy nhiên nhiều thành viên cũng cho rằng nên để Phi Sơn ra đi tìm cơ hội mới, khi SLNA chưa cho thấy khát vọng vô địch thì việc níu chân Phi Sơn là kìm hãm tương lai của tài năng này.

Trong quá khứ, SLNA nhiều lần phải chia tay các tài năng quê hương ra đi tìm bến đỗ mới với mức thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển nghề tốt hơn.

Mùa giải năm nay, Phi Sơn thi đấu đủ 19 trận trong màu áo SLNA tại V-League, ghi 3 bàn thắng cùng rất nhiều đường kiến tạo thành bàn.