Một mẩu vụn cũng quý

Một mẩu vụn cũng quý

ANTĐ - Bộ Lao động vừa công bố, các doanh nghiệp đều có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân cho lao động khoảng 3,5 triệu đồng/người, Công ty TNHH khoảng 1,3 triệu đồng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khoảng 1,2 triệu đồng, còn cao nhất có người “ôm” một cục tới 650 triệu đồng đấy.
Thưởng Tết có xu hướng tăng

Thưởng Tết có xu hướng tăng

ANTĐ - Theo bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH, trước tình hình suy giảm kinh tế năm 2012 dẫn đến hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, tiền lương, nợ lương năm 2012.
Im ắng thị trường Tết

Im ắng thị trường Tết

ANTĐ - Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng thời điểm này, không khí chuẩn bị hàng hóa cũng như sắm Tết tại các chợ, các siêu thị vẫn khá im ắng. Nhiều dự báo cho thấy sức mua hàng Tết năm nay sẽ yếu hơn so với mọi năm.

Một “mẩu bánh” thu nhập

Một “mẩu bánh” thu nhập

ANTĐ - Năm hết Tết đến, các bộ, các ngành đều rộn ràng hội nghị tổng kết, liên hoan. Đâu đâu cũng râm ran chuyện lương, thưởng Tết, sốt hết cả ruột gan. Bên tách trà suông, tôi với ông cũng “tổng kết” xem một năm qua ta “gặt hái”, thu nhập như thế nào.
Cần có gói cứu trợ an sinh xã hội dành cho công nhân nghèo

Cần có gói cứu trợ an sinh xã hội dành cho công nhân nghèo

ANTĐ - Trong cái rét căm căm của Hà Nội những ngày cuối năm, những người công nhân làm trong các phân xưởng, nhà máy co ro đạp xe giữa trời lạnh, gương mặt buồn rầu u ám nghĩ về cái Tết sắp tới, nghĩ về những khoản chi chưa biết kiếm được ở đâu. 
Không mong gì… thưởng Tết

Không mong gì… thưởng Tết

ANTĐ - Vào thời điểm này năm ngoái, hầu hết các doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng thấp nhất cũng là một tháng lương thứ 13. Tuy nhiên năm nay tình hình khá im ắng trong khi tại TP.HCM, Đà Nẵng,  nhiều DN đã công bố thưởng tết thì Hà Nội. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, chưa có doanh nghiệp nào báo cáo mức thưởng Tết.
 Thấp thỏm thưởng tết

Thấp thỏm thưởng tết

ANTĐ - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tâm trạng những người làm công ăn lương, nhất là những tầng lớp thu nhập thấp, người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty đã chộn rộn, thấp thỏm mong chờ tiền thưởng tết. Dù ít, dù nhiều, thậm chí đã nghe phong thanh năm nay rất khó khăn không có khả năng được thưởng tết, nhiều người vẫn nuôi một chút hy vọng. Nhìn chung năm nay không khí thưởng tết, đón tết trầm lắng hơn năm ngoái rất nhiều.
Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

ANTĐ - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp sơ bộ về tình hình các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện chi trả tiền lương năm 2012, kế hoạch thưởng tết 2013. Theo đánh giá, năm nay nhiều doanh nghiệp đã cố gắng chi trả mức lương tương đương năm 2011. 

Techcombank cắt thưởng Tết

Techcombank cắt thưởng Tết

ANTĐ - Ông Simon Morris - Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ngày 20-12 đã gửi thư đến toàn bộ nhân viên ngân hàng thông báo về chuyện thưởng Tết năm 2013. 
Kiếm cái Tết tươi!

Kiếm cái Tết tươi!

ANTĐ - Nghe nói công ty ông có cái xe 16 chỗ dường như không dùng đến, sao không nhân dịp Tết đi kiếm ăn chút đỉnh?
Cuối năm, công nhân vẫn nhàn

Cuối năm, công nhân vẫn nhàn

ANTĐ - Vào thời điểm này mọi năm, công nhân các doanh nghiệp, khu công nghiệp đang tất bật làm thêm giờ để hoàn thành kế hoạch năm hoặc tranh thủ thực hiện các hợp đồng cho quý I năm sau thì năm nay, rất ít công nhân phải làm thêm giờ.

Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

ANTĐ - Sắp hết năm 2012 nhưng lương vẫn còn bị nợ, thưởng chưa có hy vọng gì khiến cho nhiều công nhân, nhân viên văn phòng đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Có lẽ chưa bao giờ tình trạng nợ lương lại diễn ra ở nhiều doanh nghiệp đến thế (?!) 
Tết đến, “đau đầu” bài toán thu - chi

Tết đến, “đau đầu” bài toán thu - chi

ANTĐ - Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải chật vật đối phó với sự sống còn cho nên việc thưởng Tết đã trở nên xa xỉ. Một số doanh nghiệp khác cũng cố gắng thu xếp thưởng cho người lao động nhưng mức thưởng cũng không đáng là bao. Vì vậy cuối năm, không ít người buồn rười rượi, đau đầu vì không biết lấy tiền đâu  để chi tiêu ngày Tết.
Công ty “nợ” lương, gần 300 công nhân đình công

Công ty “nợ” lương, gần 300 công nhân đình công

ANTĐ - Ngày 12-1, gần 300 công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Sakura (khu công nghiệp Bình Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), tập trung trước cổng Công ty, không vào ca làm việc, với lý do yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết nhiều vấn đề về chế độ, chính sách cho công nhân.
"Lộ diện" đại gia thưởng tết "khủng"

"Lộ diện" đại gia thưởng tết "khủng"

ANTĐ - Ngay sau khoản thưởng tết 8,2 tỷ đồng của C.T Group được các báo đăng tải, nhiều người vẫn không biết C.T Group kinh doanh cái gì? Ông chủ của tập đoàn khoản thưởng "khủng" là ai?
Lương tăng, người lao động vẫn khó khăn

Lương tăng, người lao động vẫn khó khăn

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến thời điểm này Bộ đã nhận được báo cáo tổng hợp về tình hình lương, thưởng tết cho người lao động của 29 tỉnh, thành phố. Dù mức lương đã tăng khoảng 10% so với năm 2010, nhưng đời sống của đa phần người lao động vẫn rất khó khăn.
Bùi ngùi… thưởng tết

Bùi ngùi… thưởng tết

ANTĐ - Sở LĐ-TB-XH một số thành phố lớn vừa tổng hợp sơ bộ mức thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trái ngược với dự đoán giảm nhiều thực tế, mức thưởng tết 2012 vẫn đạt tương đương hoặc giảm không đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, số liệu này không hẳn đã phản ánh đúng thực tế…