Tiện thể buôn... ma túy

ANTĐ - Giữa tháng 8-2013, qua công tác trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp với Đội Kiểm soát - Cục Hải quan tỉnh phát hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Cao Sinh Công. Nắm được thông tin Công đang có mặt tại một quán cà phê ở tổ 1, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 28,7 gam ma túy tổng hợp (dạng đá). 

Đối tượng Công và tang vật vụ án

Qua đấu tranh, Công khai tháng 11-2011 đối tượng đã vượt biên trái phép qua cột mốc 771, xã Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) sang Trung Quốc làm thuê chặt mía và bốc vác. Cuối tháng 7-2013, Công liên lạc với gia đình và ngày 12-8 đã trở về Việt Nam bằng đường mòn qua khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh.

Tại xã Ngọc Trung, Công đã mượn xe máy của một người bạn cùng làm thuê bên kia biên giới. Công nói dối mượn xe về tỉnh Bắc Kạn thăm gia đình, thực chất là vận chuyển ma túy “đá” từ Trung Quốc về Việt Nam, mang đến quán cà phê ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để mời chào bán cho “con nghiện”.