Tiền sử gia đình dự báo sớm bệnh tim

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy nếu trong gia đình bạn có người tử vong vì bệnh tim trước năm 60 tuổi thì bạn cũng có nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Statens Serum ở Copenhagen, Đan Mạch đã xem xét dữ liệu sức khỏe công cộng về gần 4 triệu người dân Đan Mạch sinh ra trước năm 1949.

Dữ liệu cho thấy trong khoảng các năm từ 1978 đến 2008, đã có gần 130.000 người có chẩn đoán mắc một dạng nào đó của bệnh tim mạch trước tuổi 50.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng người có bố mẹ hoặc anh chị em tử vong sớm vì bệnh tim dễ có chẩn đoán bệnh mạch vành gấp gần 2 lần so với những người khác. Ngoài ra, họ cũng tăng gấp 2 lần nguy cơ mắc chứng loạn tâm thất.

Tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm từ lâu đã được xem là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim ở các thế hệ sau.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology.