Tiến Minh hạ cao thủ Thái Lan

ANTĐ -Sau chiến thắng chật vật tại vòng 2, rạng sáng nay 12-8, Tiến Minh đã xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 Thái Lan, Ponsana Boonsak (hạng 11) qua đó giành vé vào tứ kết giải.

Trước giờ khai cuộc, Tiến Minh và Ponsana được đánh giá ngang nhau bởi vị trí trên BXH và phong độ cả 2 không chênh nhau là bao. Thậm chí, Tiến Minh còn chịu bất lợi về thể lực sau khi phải trải qua trận thắng chật vật kéo dài gần 2h đồng hồ trước Kashyap (Ấn Độ) 1 ngày trước đó.

Song bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt số 1 Việt Nam dễ dàng hạ gục cao thủ Thái Lan với 2 séc trắng 21-11, 21-15 sau vỏn vẹn 36 phút thi đấu. Một trong điểm đáng ghi nhận của Tiến Minh ở chiến thắng này là sự tiến bộ về chuyên môn và đặc biệt là thể lực thi đấu.

Lớn hơn đối thủ tới 3 tuổi, lại thiêu đốt nhiều sức lực tại trận đấu trước song Tiến Minh vẫn có được thể lực sung mãn, với những cú đập bóng đầy uy lực cùng nhiều điểm số quan trọng. Thắng trận 2-0, Tiến Minh ghi tên mình vào tứ kết.

Tại vòng này, tay vợt Việt Nam sẽ phải chạm trán với ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Peter Hoeg Gade (hạng 3 thế giới). Peter Gade được biết đến như một tượng đài cầu lông của Đan Mạch nói riêng và thế giới nói chung khi từng đứng đầu BXH thế giới suốt thời gian dài, đạt 16 danh hiệu Grand-Prix. Ngay cả khi ở tuổi 30, Gade vẫn có được phong độ rất cao và từng chiếm lại vị trí quán quân trên BXH thế giới sau chức vô địch giải Singapore mở rộng 6-2006.

Khó khăn đang đón đợi Tiến Minh bởi trong cả 6 lần đối đầu trong quá khứ, Tiến Minh chưa từng 1 lần giành chiến thắng trước Peter Gade. Theo lịch thi đấu, 4 cặp đấu tứ kết sẽ bắt đầu từ 17h00 chiều nay 12-8 (giờ VN). Hy vọng rằng với sự tiến bộ, phong độ ổn định cùng thể lực cải thiện ở thời điểm hiện tại, đại diện Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ.

Với việc lọt vào tứ kết, Tiến Minh đã chắc chắn có thêm 6.600 điểm thưởng và gần như duy trì thứ hạng 7 trên BXH thế giới, đạt chỉ tiêu đề ra trước đó.