Tiền Malaysia mất giá trầm trọng sau cáo buộc thủ tướng biển thủ công quỹ

ANTĐ -Gần một thập kỷ sau khi Malaysia tháo gỡ tỷ giá cố định của đồng Ringgit (RM) với đồng đô-la Mỹ (USD), tỷ giá hối đoái của nó lại trở về điểm xuất phát sau hàng loạt cáo buộc thủ tướng nước này, ông Najib Razak biển thủ công quỹ lên đến 700 triệu USD.

Giá trị đồng Ringgit của Maylaysia hôm qua (6-7) đã mất 0,8% xuống mức thấp nhất kỷ lục, cùng với đó, tình hình chứng khoán cũng có những biến động theo  hướng tiêu cực khi cổ phiếu mất 1,3% giá trị theo đà của các thị trường trong khu vực, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp.
Tiền Malaysia mất giá trầm trọng sau cáo buộc thủ tướng biển thủ công quỹ ảnh 1Tiền Malaysia mất giá trầm trọng sau cáo buộc thủ tướng nước này biển thủ công quỹ

Đây được coi như một thất bại của nền kinh tế Malaysia, nhiều nhà đầu tư đang mất dần hy vọng với một thị trường tiềm năng đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả tiêu cực xuất phát từ một nguy cơ cuộc khủng hoảng chính trị đang dần lộ diện ở quốc gia này.

Trước đó, hôm 3-7, tờ Wall Street Journal đăng tải thông tin, khoảng 700 triệu USD đã được chuyển thông qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các công ty liên kết với Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB đến tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak.

Sau các cáo buộc đối với ông Najib, Tổng chưởng lý Malaysia cho biết, một đội điều tra đặc biệt đang tiến hành thu thập tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng rõ ràng các quỹ thăm dò của 1MDB. Trong khi đó cả ông Najib và 1MDB đều phủ nhận các cáo buộc và cho rằng mình là nạn nhân của chính trị. “Tôi không phải là một tên trộm”, ông Najib nói với các phóng viên hôm 5-7.

Dưới áp lực của các cáo buộc, các nhà phân tích nhận định rất có thể Malaysia sẽ bước vào một cuộc tranh giành quyền lực, khi mà đảng UMNO của ông Najib phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong gần sáu thập niên nắm quyền lãnh đạo Malaysia.