Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùngTiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

ANTD.VN -Đúng 14 giờ ngày 15-8, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Dự Lễ an táng có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.