Công trình giao thông chưa xứng với đồng tiền

Công trình giao thông chưa xứng với đồng tiền

ANTĐ - 2012 dù được ngành giao thông lấy là năm “Chất lượng công trình giao thông”, song theo nhận định của Bộ GTVT, những gì đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số dự án giao thông vẫn tồn tại khiếm khuyết, gây bức xúc trong dư luận. 

Không khởi công xây dựng trường học mới

Không khởi công xây dựng trường học mới

ANTĐ - Vụ Kế hoạch-tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2013, tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo giảm 8,8%, trong đó chi thường xuyên sự nghiệp giảm 3,3%, chi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 36,5%, chi đầu tư phát triển giảm 25%. 
Hàng loạt siêu dự án “đòi” tăng vốn

Hàng loạt siêu dự án “đòi” tăng vốn

ANTĐ - Kết quả rà soát mới nhất cho biết, TP Hà Nội hiện có tới 41 dự án trọng điểm đang bị chậm tiến độ, gấp nhiều lần số dự án về đích đúng hẹn. Không chỉ có vậy, nhiều dự án lớn đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh tổng vốn đầu tư với số kinh phí đội lên khổng lồ.

 1 tháng nữa khánh thành Thuỷ điện Sơn La

1 tháng nữa khánh thành Thuỷ điện Sơn La

ANTĐ -Thủy điện Sơn La gồm 6 tổ máy. Tổ máy cuối cùng trong tổng thể 6 tổ máy đã chính thức hòa vào lưới điện Quốc gia vào đầu tháng 10 vừa qua. Hiện tại tất cả đã sẵn sàng cho ngày trọng đại tới đây.
21 nhà thầu bị thay thế, điều chuyển

21 nhà thầu bị thay thế, điều chuyển

ANTĐ - Để đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, Ban quản lý dự án (BQLDA) đã quyết định thay thế, điều chuyển 21 nhà thầu. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc dù phía BQLDA khẳng định, sẽ về đích đúng tiến độ.

Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu

Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu

ANTĐ - Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II đang được tiếp tục triển khai với việc cho khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu. Đây là gói thầu số 8, sẽ do Tập đoàn Kolon Global (Hàn Quốc) thực hiện thi công.
Khởi công xây dựng 2 trường mầm non

Khởi công xây dựng 2 trường mầm non

ANTĐ - Sáng 25-9, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức khởi công xây dựng công trình Trường mầm non Lê Đại Hành (cơ sở 1) tại 66 Vân Hồ 3 và Trường mầm non Thanh Nhàn (cơ sở 1) tại 63 Ngõ Quỳnh. 
Chậm xử lý nhà siêu mỏng

Chậm xử lý nhà siêu mỏng

ANTĐ - Ngày 19-9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo số liệu tổng hợp mới nhất từ các quận, huyện, tổng số công trình siêu mỏng, siêu méo trên toàn thành phố là 597 (sau khi loại 15 trường hợp thuộc các tuyến phố cũ tại quận Hà Đông và 26 trường hợp đất trống, không có công trình xây dựng tại huyện Từ Liêm). 
Đẩy nhanh tiến độ “cắt ngọn” các công trình vi phạm

Đẩy nhanh tiến độ “cắt ngọn” các công trình vi phạm

ANTĐ - Cuối tháng 6-2012, Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, nhiều địa phương đã đẩy nhanh tiến độ “cắt ngọn” các công trình vi phạm.

Vụ sập cầu ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc: Lung lay lòng tin

Vụ sập cầu ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc: Lung lay lòng tin

ANTĐ - Những tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra trong thời gian gần đây ở Trung Quốc khiến chính quyền nhiều địa phương gần như không kịp phản ứng, chỉ biết đổ lỗi cho khách quan. Trên một số trang mạng ở 
nước này, người dân thậm chí còn bình luận: “Cách an toàn nhất để qua sông lúc này là... đu dây”.
Khốn khổ “nút cổ chai”

Khốn khổ “nút cổ chai”

ANTĐ - Dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 32 vắt qua bao năm vẫn chưa thể hoàn thành. Thành phố Hà Nội đã nhiều lần ra “tối hậu thư”, lần gần đây nhất phải hoàn thành con đường “đau khổ” này vào  tháng 10 năm nay. Nhưng xem ra, dự án vẫn khó có thể về đích đúng hẹn.
Nhà thầu Trung Quốc ì ạch, bê bối và giở chứng

Nhà thầu Trung Quốc ì ạch, bê bối và giở chứng

ANTĐ - Hiện Việt Nam đang triển khai 3 dự án đường cao tốc trọng điểm có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Khối lượng xây lắp của ba dự án này do các nhà thầu nước ngoài trúng thầu và thực hiện chiếm gần 90% khối lượng xây lắp của các dự án. Tuy nhiên, dù Bộ GTVT đã kiểm tra, chỉ đạo nhưng hiện các dự án vẫn đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, chậm nhất hiện nay là dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án có chiều dài 244km, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, từ vốn ODA do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vay của ADB và vốn đối ứng.
Nhà thầu nước ngoài vin cớ để chậm tiến độ

Nhà thầu nước ngoài vin cớ để chậm tiến độ

ANTĐ - Những tưởng chỉ những công trình giao thông của các nhà thầu trong nước mới có việc chậm trễ tiến độ, Bộ GTVT vừa chỉ ra, nhiều dự án giao thông trọng điểm có sự tham gia của các nhà thầu nổi tiếng thế giới cũng bị chậm nghiêm trọng.

Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

ANTĐ - Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp không huy động vốn được từ người dân. Ngân hàng nói mở van tín dụng nhưng cũng xét rất kỹ khi “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản chót “ôm” đất giờ đành phải dùng “nuôi cỏ” hay cho thuê làm sân bóng, dịch vụ nhỏ lẻ để tiếp tục chờ đợi thời cơ.