Tiền đề của đói nghèo

ANTĐ - Thất học chính là con đường dẫn tới thất nghiệp và đói nghèo với hàng trăm triệu thanh niên, đặc biệt là những người tới tuổi đi làm ở nhiều quốc gia Trung Á và Trung-Đông Âu.

Cuộc sống không ổn định khiến nhiều trẻ em Digan ở Trung - Nam Âu khó đến trường

Không phải là những khu vực có số người mù chữ cao nhất thế giới như châu Phi hay châu Á-Thái Bình Dương song Trung Á và Trung-Đông Âu lại đang là các khu vực có tỉ lệ người thất học cao. Một báo cáo công bố ngày 19-10 của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO) đã phải lên tiếng quan ngại và cảnh báo về tình trạng thất học tại nhiều quốc gia thuộc khu vực Trung Á và Trung-Đông Âu.

Trong bản báo cáo “Đưa giáo dục vào thực tiễn”, UNESCO cho biết, hiện có gần 4 triệu thanh-thiếu niên trong độ tuổi từ 15-24 tại các quốc gia Trung Á và Trung-Đông Âu chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở và theo học các chương trình đào tạo nghề. Ngoài khoảng 1 triệu trẻ em không được tới trường tiểu học mỗi năm, khoảng 1,5 triệu trẻ em ở các khu vực này không thể theo tiếp lên các bậc học cao hơn với nhiều lý do khác nhau. 

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thất học Trung Á và Trung-Đông Âu cao, theo UNESCO, là do rất nhiều trường hợp không có gia đình hoặc kinh tế gia đình quá khó khăn. Nhiều em tái mù chữ sau một thời gian bỏ học trong khi đa phần các em thất học đều thiếu những kiến thức tối thiểu về kỹ năng sống và nghề nghiệp. 

Tổ chức lớn nhất thế giới về giáo dục cũng đặc biệt lưu ý về tình trạng thất học của thanh thiếu niên người Digan tại khu vực Trung và Đông Âu do đặc thù cuộc sống bộ lạc du mục lâu đời. Hiện cộng đồng Digan trên thế giới có khoảng 15 triệu người, trong đó sống chủ yếu tập trung tại khu vực Trung và Đông Âu.

Tỷ lệ thất học cao ở Trung Á và Trung-Đông Âu đã làm dấy lên những lo ngại về việc làm và sâu xa hơn là nghèo đói trong tương lai. Trước đó, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova từng nhấn mạnh, thế giới không thể thoát khỏi đói nghèo nếu không mở rộng nhanh chóng giáo dục trung học vì đây là nơi cung cấp cho thanh niên những tri thức và kỹ năng cần thiết để họ đảm bảo được cuộc sống trong một thế giới toàn cầu hoá ngày nay. 

Không phải đợi đến tương lai mà ngay những số liệu điều tra trong báo cáo đưa ra ngày 19-10 của UNESCO đã cho thấy, những thanh niên thất học tại Trung Á và Trung-Đông Âu đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc làm. Tại những khu vực trên, hiện có khoảng 20% thanh niên thất nghiệp, cao hơn mức bình quân 12% của toàn thế giới. 

Theo UNESCO, đây là dấu hiệu rất đáng lo ngại, vì các thống kê chính thức cho thấy gánh nặng từ nạn thất nghiệp ở giới trẻ tác động lên bản thân họ, gia đình và xã hội thường cao gấp đôi so với lớp người cao tuổi. Chính vì thế mà tổ chức này đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế và khu vực hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em nói riêng và thanh - thiếu niên Trung Á và Trung-Đông Âu nói chung sớm được tiếp cận với hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp.