Tiền đạo Phan Văn Long chia tay U23 Việt Nam

ANTĐ - Sau trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, HLV Miura thông tin: Tiền đạo tuyển U23 Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) đã bị trả về do chấn thương cơ háng không kịp phục hồi trước SEA Games 28.

Vấn nạn chấn thương ở 2 đội tuyển đang thực sự khiến HLV Miura đau đầu. Liên tiếp trong 2 ngày qua, ông thầy người Nhật không khỏi tiếc nuối khi phải trả 2 trụ cột ĐTQG là tiền vệ Thành Lương và hậu vệ Xuân Thành về CLB chủ quản để chữa trị chấn thương, do không kịp phục hồi cho trận gặp Thái Lan ngày 24-5 tới.

Còn sau trận gặp U23 Hàn Quốc, HLV Miura tỏ ra khá buồn bã khi phải thông tin với báo giới rằng tiền đạo Phan Văn Long của tuyển U23 không thể tiếp tục tập luyện cùng đội do chấn thương cơ háng khá nặng. Văn Long từng có thời gian thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam rất thành công tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014, cùng với những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn - những người cũng đang góp mặt tại đợt tập trung U23 lần này. Mất Văn Long, HLV Miura mất đi một thử nghiệm ở hàng tiền đạo.

Tiền đạo Phan Văn Long chia tay U23 Việt Nam ảnh 1

Phan Văn Long phải rời tuyển U23 sau ít ngày tập trung

Đáng ngại hơn, ở trận gặp U23 Hàn Quốc, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã mắc chấn thương phải rời sân bằng cáng như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Quế Ngọc Hải. Mạc Hồng Quân cũng nhiều lần nằm sân chịu đau sau một số pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ đối phương. Hiện vẫn chưa rõ tình hình chấn thương của các cầu thủ nêu trên do cần sự thăm khám của các bác sỹ.

Trước đó tại các buổi tập, 4 tuyển thủ U23 khác như Hoàng Lâm, Tấn Tài, Thanh Hiền, Huy Hùng đã phải tập riêng theo giáo án của bác sỹ vật lý trị liệu Kubo Shinichi.

Như vậy ở thời điểm hiện tại, ngoài Văn Long bị trả về CLB, quân số U23 Việt Nam còn 29 cầu thủ, trong đó có 7-8 trường hợp đang mắc chấn thương cần theo dõi. HLV Miura hiện vẫn chưa có động thái bổ sung thêm người. Tuy nhiên, nếu tình hình sức khỏe của một số cầu thủ không được cải thiện, rất có thể U23 Việt Nam sẽ phải triệu tập thêm. Trước đó tại đợt tập trung chuẩn bị vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, có tới 9 tuyển thủ phải ở nhà vì chấn thương và 3 cầu thủ được triệu tập bổ sung.