Tiền đạo Malaysia: "Việt Nam phòng thủ tốt nhưng chúng tôi có hàng công mạnh"

ANTD.VN - Tiền đạo Malaysia gốc Gambia - Mohamadou Sumareh tự tin có kết quả tốt trước chủ nhà Việt Nam ở trận đấu ngày 10-10 tới, dù anh cùng đồng đội từng thua thầy trò Park Hang-seo tại AFF Cup 2018.

AFF Cup cách đây gần một năm, ĐT Malaysia 3 lần chạm trán với ĐT Việt Nam. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo thắng 2-0. Chung kết lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam hòa 2-2 trước khi đánh bại đối thủ này 1-0 ở lượt về. Cả 2 trận thua của Malaysia đều diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Ngày 10-10 tới, cũng trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ tái ngội Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Sumareh tự tin thắng ĐT Việt Nam trong lần trở lại Mỹ Đình ngày 10-10

"Tôi đã từng gặp ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018. ĐT Việt Nam có hàng thủ vững chắc nhưng bây giờ chúng tôi tấn công mạnh hơn nhiều. Với những sự bổ sung nhân sự cũng như không khí đoàn kết trong đội tuyển, Malaysia đang tạo ra một sự khác biệt lớn so với trước đây. Bây giờ, chúng tôi đã mạnh hơn ĐT Việt Nam", tiền đạo Mohamadou Sumareh tự tin chia sẻ trước khi trở lại Mỹ Đình.

Ở vòng loại World Cup đang diễn ra, Malaysia đã thi đấu 2 trận. Họ thắng ngược Indonesia 3-2 trước khi thua UAE 1-2, tạm xếp vị trí thứ 3, ngay trên Việt Nam tại bảng G.

Để chuẩn bị cho trận đấu ngày 10-10, HLV Tan Cheng Hoe đã triệu tập 25 cầu thủ và dự kiến rút gọn còn 23 người chính thức trước trận đấu hai ngày.

Theo tiết lộ của tiền đạo Sumareh, HLV Tan Cheng Hoe đưa ra yêu cầu rất khắt khe cho các cầu thủ.

"Nếu thiếu đi sự cạnh tranh, mọi người sẽ rất dễ tự mãn. Điều này giúp tất cả chúng tôi luôn cố gắng hết sức, vì từ thủ môn cho đến tiền đạo không có vị trí nào là được đảm bảo cả", người vừa lập cú đúp vào lưới Indonesia nói.

Mohamadou Sumareh người gốc Gambia, là tiền đạo nhập tịch đầu tiên của tuyển Malaysia, đã 12 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng. Sumareh có mặt trong cả 2 trận thua của Malaysia trên sân Mỹ Đình hồi AFF Cup. Anh cũng là người đã chửi trọng tài ở chung kết lượt về và đang bị treo giò 4 trận giải đấu này 2 năm tới.