Tiền đạo Malaysia nhiễm Covid-19 không thể đá trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Malaysia xác nhận cầu thủ chạy cánh Faisal Halim không thể góp mặt ở trận "chung kết" bảng B với tuyển Việt Nam ngày 12-12 tới.

Tiền đạo 23 tuổi Faisal Halim có kết quả dương tính với SASR-CoV-2 khi vừa cùng đội tuyển Malaysia đặt chân tới Singapore hôm 3-12 và bị cách ly ngay sau đó để điều trị.

Đồng đội của anh là thủ môn Khairulazhan Khalid cũng rơi tình cảnh tương tự, khiến Malaysia chỉ còn 22 cầu thủ đủ điều kiện dự AFF Cup 2020.

Tiền đạo 23 tuổi Faisal Halim (trái) đang phải điều trị Covid-19, chưa rõ ngày trở lại AFF Cup 2020

Tiền đạo 23 tuổi Faisal Halim (trái) đang phải điều trị Covid-19, chưa rõ ngày trở lại AFF Cup 2020

Tờ Malaymail cho biết, hai cầu thủ trên vẫn đang trong quá trình theo dõi và chắc chắn bỏ lỡ 3 trận đầu tiên ở bảng B (thắng Campuchia 3-1 ngày 6-12, gặp Lào ngày 9-12 và đương kim vô địch Việt Nam ngày 12-12).

Với trường hợp của thủ môn Khalid, HLV Tan Cheng Hoe đã sớm quyết định loại bỏ để đăng ký thay thế một thủ môn khác từ Malaysia sang. Đề xuất thay thế này đã được ban tổ chức chấp thuận, song cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Singapore.

Hiện thủ môn số 1 là Khairul vẫn sẽ đảm trách nhiệm vụ trấn giữ khung thành các trận đấu tới. Người được bổ sung sẽ chỉ là phương án dự phòng.

Riêng tiền đạo Halim, sự vắng mặt ở trận đấu quan trọng với Việt Nam là một tổn thất lớn, buộc HLV Tan Cheng Hoe phải tính tới các phương án thay thế khác.

Chiến lược gia người Malaysia thừa nhận sẽ phải xoay tua đội hình để tránh chấn thương và quá tải cho số cầu thủ ít ỏi còn lại, dù biết việc này tiềm ẩn rủi ro lớn.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đang phong độ tốt và tôi tin họ đủ sức tạo sự cân bằng trong đội hình như được lựa chọn. Riêng với Halim, tôi cầu nguyện anh ấy sớm bình phục, trở lại càng sớm càng tốt", Malaymail dẫn lời HLV Tan Cheng Hoe.