Tiền đạo Đình Tùng: “Ronaldo đáng được cảm thông”

ANTĐ - Chứng kiến thần tượng của mình – Crist Ronaldo không thể ghi bàn trong những trận đấu vừa qua, tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Vicem HP) bày tỏ sự cảm thông, bởi chính anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

“Tôi xem đầy đủ các trận EURO vừa qua, đặc biệt là những trận có Bồ Đào Nha. Theo tôi, năm nay các tiền đạo dường như vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Nhiều gương mặt gây ra sự thất vọng lớn. Đặc biệt là trường hợp của Ronaldo – cầu thủ mà tôi cực kỳ hâm mộ”, Đình Tùng nói.

Theo tiền đạo CLB Hải Phòng, CR7 là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đá tốt ở CLB không có nghĩa lên tuyển cũng sẽ đá tốt. Tại CLB, tâm lý cầu thủ thường rất thoải mái và họ có nhiều vệ tinh xung quanh. Còn ở tuyển quốc gia, sự hỗ trợ từ đồng đội dành cho CR7 trong 2 trận đấu vừa qua gần như không có.

Đình Tùng bày tỏ sự cảm thông với người đồng nghiệp và cũng là thần tượng của mình. 

“Trên tuyển, một năm tập trung vài lần, các cầu thủ lại bị sức ép lớn từ những kỳ vọng, từ màu cờ sắc áo. Đó là lý do mà Ronaldo vẫn chưa thể tỏa sáng.  Là cầu thủ và đặc biệt, cũng từng trải qua cảm giác tâm lý đè nặng, tôi rất hiểu và thông cảm với người đồng nghiệp của mình”, Đình Tùng chia sẻ.

Rất thần tượng CR7 song Đình Tùng lại chọn cửa vô địch cho Đức. “Đây là một đội bóng mạnh về mọi mặt. Cả hàng công và hàng thủ của tuyển Đức luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Nếu cứ đá như vậy, Đức vô địch tại EURO này cũng là hoàn toàn xứng đáng”, Đình Tùng nhận định.