Tiền đạo Anh Đức 36 tuổi vẫn 'hot' và cơn khát tiền đạo ở đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Câu chuyện HLV Park Hang-seo thiếu tiền đạo giỏi vừa được xới lên sau khi CLB Long An chiêu mộ chân sút 36 tuổi Nguyễn Anh Đức.

Sau khi chia tay CLB HAGL, mùa này, Nguyễn Anh Đức chuyển tới thi đấu cho CLB Long An (giải hạng Nhất). Ở tuổi 36, anh vẫn được đánh giá là "sát thủ" trước khung thành đối phương, là bản hợp đồng chất lượng giúp đội chủ sân Tân An hướng tới mục tiêu trở lại sân chơi V-League.

Việc một tiền đạo 36 tuổi, đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp vẫn được săn đón, đánh giá cao ở giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam khiến nhiều người liên hệ tới nỗi lo của HLV Park Hang-seo khi nói về nhân sự kế cận cho các đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 36, Anh Đức vẫn "hot" ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển bởi bóng đá Việt Nam đang khan hiếm tiền đạo giỏi

Ở tuổi 36, Anh Đức vẫn "hot" ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển bởi bóng đá Việt Nam đang khan hiếm tiền đạo giỏi

Vài mùa giải qua, dù đã "xới tung" cả V-League, lẫn hạng Nhất song ông Park thừa nhận chưa thấy tiền đạo nào thực sự ưng ý.

Đó là lý do chiến lược gia Hàn Quốc phải thuyết phục một lão tướng từng tuyên bố giải nghệ như Anh Đức lên tuyển đá AFF Cup 2018 và sau đó là vòng loại World Cup 2022, dù biết thể lực là điểm yếu của cầu thủ này.

Kể từ khi V-League chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, 20 năm qua, người hâm mộ mới chỉ một lần chứng kiến một chân sút Việt giành Vua phá lưới, đó là Nguyễn Anh Đức ở mùa 2017.

Sự lép vế của các chân sút nội trước ngoại binh, cầu thủ nhập tịch tiếp tục thể hiện qua những con số thống kê mùa 2020. Theo đó, các cầu thủ nội chỉ góp 136 bàn thắng trong tổng số 346 pha lập công ở mùa giải. Chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất là Công Phượng - 6 bàn - chỉ xếp thứ 12 trong danh sách lập công, dẫn đầu là Rimario và Paulo với cùng 12 bàn thắng.

Ông Park nhiều lần gay gắt trước tình trạng các đội bóng lạm dụng tiền đạo ngoại binh ở giải quốc nội. HLV trưởng đội tuyển quốc gia thậm chí còn đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam áp dụng cơ chế đặc biệt, tạo điều kiện cho các tiền đạo nội trẻ được ra sân thường xuyên hơn ở V-League, hạng Nhất hay Cúp quốc gia.

Song kiến nghị này là bất khả thi bởi không phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp, nơi các đội bóng hướng tới mục tiêu cao nhất là thành tích, cùng nhiều ràng buộc lợi ích đi kèm.

Anh Đức vừa thi đấu, vừa làm trợ lý HLV

Anh Đức sẽ vừa là đồng đội, vừa là người thầy của các cầu thủ trẻ CLB Long An

Anh Đức sẽ vừa là đồng đội, vừa là người thầy của các cầu thủ trẻ CLB Long An

Chủ tịch CLB Long An - ông Võ Thành Nhiệm, tiết lộ tân binh Anh Đức ngoài vai trò một cầu thủ còn kiêm vai trò trợ lý HLV, điều này được quy định tại hợp đồng có thời hạn 1 năm.

"Cậu ấy là nhân tố rất cần thiết để truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ cả trên sân cũng như ngoài đời. Vì vậy, đội bóng sẽ tạo điều kiện để Anh Đức kiêm luôn vai trò trợ lý HLV", ông Nhiệm nói và cho biết Anh Đức sắp hoàn thành lớp HLV bằng A do LĐBĐ Việt Nam tổ chức. Đây cũng là bước đệm để cầu thủ quê Bình Dương chính thức chuyển sang công tác huấn luyện trong tương lai gần.