Tiêm tinh dịch vào vùng kín của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra

ANTĐ - Vào khoảng cuối tháng 2 -2008, xác một người phụ nữ lõa thể được phát hiện ở một bãi rác ngoại ô thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì người phụ nữ này đã bị tấn công, hãm hiếp rồi bị thắt cổ cho tới chết, sau đó hung thủ ném xác nạn nhân vào bãi rác.

Nạn nhân là Ana Maria Paez, vốn là nhân viên cao cấp của một công ty tài chính. Cuộc sống của cô vốn không có điều tiếng cũng như kẻ thù nào, trong quá trình điều tra cảnh sát đặc biệt chú ý tới các mối quan hệ trong công việc của nạn nhân, trong đó nổi lên một nhân vật đáng ngờ đó là Maria Angeles Molina, một cấp dưới thân cận của Ana đồng thời cũng là người bạn thân thiết với nạn nhân ở ngoài đời.

Sau đó cảnh sát nhanh chóng tìm được chứng cớ bắt Maria, một điều đáng nói là ngoài âm mưu thâm độc giết chết bạn thân của mình, cô ta còn tìm tới một người đàn ông vô gia cư để mua tinh dịch và tiêm vào vùng kín của nạn nhân hòng dựng lên hiện trường Ana bị hãm hiếp.

Maria đã bị tòa xử 22 năm tù giam vì tội giết người và giả mạo tài liệu để gian lận

Động cơ của vụ án mạng này là trong quá trình làm ăn, Maria đã nợ bạn mình rất nhiều tiền, khi không có khả năng thanh toán, cô ta bắt đầu liên kế hoạch giết bạn để thoát nợ. Đồng thời sau khi giết người, nhờ vào mối quan hệ mật thiết khi xưa, cô ta còn giả danh chữ ký bạn mình để giao dịch kiếm lợi nhuận riêng.

Tháng 3-2012. Maria đã bị tòa xử 22 năm tù giam vì tội giết người và giả mạo tài liệu để gian lận.