ANTĐ - Sau khi cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates công kích nước Anh không còn “năng lực tác chiến toàn diện”, Thủ tướng Anh đã lên tiếng cho rằng đó là nhận định vô căn cứ.
ANTĐ - Các số liệu cho thấy Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về tiềm lực không quân, với tổng số 2.740 chiếc máy bay chiến đấu, Trung Quốc đứng thứ 2, với 1.453 chiếc, Nga xếp thứ 3 với 1.438 chiếc.
ANTĐ - Từ khi mới ra đời, J-16 đã bị coi là “đứa con nhân bản” của tiêm kích Su-30MK2. Cũng giống như nguyên mẫu của nó, J-16 có khả năng tấn công đối hải và đối đất khá mạnh, phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng không quân hải quân Trung Quốc.
ANTĐ - Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong năm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xúc tiến một cách toàn diện chương trình tự nghiên cứu phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 KF-X, nỗ lực đến năm 2023 sẽ hoàn tất quá trình nghiên cứu.
ANTĐ - Giới truyền thông cho rằng, ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc đang tập trung lực lượng chế tạo hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 và J-31. Đồng thời, đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm 2 loại tiêm kích tàng hình J-23 và J-25.
ANTĐ - Nga đã đưa vào sử dụng các phiên bản tên lửa Kh-31AD và Kh-31PD với tầm phóng vượt trội thế hệ tiền nhiệm (Kh-31AD có tầm phóng 120km - 160km, Kh-31PD có tầm phóng 180km - 250km). Nếu Su-30MK2 Việt Nam được trang bị những tên lửa này, khả năng tác chiến sẽ được nâng cao cực đại.
ANTĐ - Ngày 20-12, Tư lệnh không quân Indonesia, Nguyên soái Ida Bagus Putu Dunia, cho biết, nước này sẽ mua 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để hiện đại hóa hệ thống vũ khí phòng thủ chính của đất nước.
ANTĐ - Ngày 16-12, Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin Không quân Nga cho biết, lực lượng này đã tạm dừng bay toàn bộ các máy tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound trong khi các nhà điều tra đang tìm nguyên nhân khiến một trong số những máy bay này gặp nạn vừa qua.
ANTĐ - Tối 12-12, một chiếc máy bay chiến đấu J-8 của không quân Trung Quốc đã đâm xuống đất và phát nổ, phi công đã nhảy dù nhưng hiện chưa phát hiện được tung tích.
ANTĐ - Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review của Canada tiết lộ 24 máy bay tiêm kích – ném bom JH-7A đã được triển khai tại căn cứ không quân ở thành phố Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 28-11, người phát ngôn của lực lượng không quân Trung Quốc cho biết, không quân Trung Quốc đã tổ chức cho máy bay chiến đấu tiêm kích J-11 và Su-30 tuần tra ở khu vực biển Hoa Đông.
ANTĐ - Sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 (theo cách gọi của Iran) là Qaher-313 lại đột nhiên xuất hiện. Hiện giờ nó không còn là một mô hình “chết” trong phòng triển lãm nữa mà có khả năng trở thành một nguyên mẫu thử nghiệm mặt đất.
ANTĐ - Ngày 25.09.2012, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang số hiệu 16 - “Liêu Ninh” được chính thức biên chế cho lực lượng hải quân. Ngay sau đó, nó đã liên tục ra biển thực hiện các khoa mục huấn luyện tự thân tàu sân bay và của lực lượng tác chiến, bảo đảm trong biên đội.
ANTĐ - Ngày 16-11, cùng với các tàu cảnh sát biển, lần đầu tiên một chiếc máy bay trinh sát điện tử Tu-154 Trung Quốc đã xâm phạm không phận của Nhật ở Senkaku khiến Nhật phải tung máy bay lên truy đuổi.
ANTĐ - Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly ngày 14 cho biết, Ukraina đã sẵn sàng cho không quân Trung Quốc thuê căn cứ huấn luyện và đào tạo hàng không mẫu hạm quốc gia Nitka.
ANTĐ - Không tính đến 10 tàu sân bay hiện có và siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp được biên chế, chỉ riêng lực lượng không quân hạm của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ đã có sức mạnh đè bẹp các tàu sân bay hạng trung trên thế giới như Kuznetsov, INS Vikramaditya và Liêu Ninh của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
ANTĐ - Các quan chức Anh công bố, chi phí cho toàn bộ dự án đóng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales đã tăng lên thành 6,2 tỷ bảng (gần 10 tỷ USD), sau khi Anh quyết định chi thêm 800 triệu bảng (gần 1,3 tỷ USD) nữa.
ANTĐ - J-16 là máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ mới do Viện nghiên cứu hàng không hải quân của Công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương - Trung Quốc nghiên cứu, chế tạo. Nó có ngoại hình “giống hệt” máy bay chiến đấu Su-30MKK của Liên Xô.
ANTĐ - Nguyệt san của Tạp chí quốc phòng Canada Kanwa Defence Review số ra tháng 11/2013 cho biết, Trung Quốc lại lên kế hoạch mua thêm máy vận tải IL-76 và IL-76MD đã qua sử dụng của Nga và Belarus để chuyển đổi thành máy bay tiếp dầu.
ANTĐ - Ngày 03-11, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã công bố những hình ảnh mới nhất về hoạt động huấn luyện của phi công tiêm kích hạm MiG-29K Ấn Độ trên hàng không mẫu hạm Vikramaditya tại Nga, và đặc biệt chú ý đến loại vũ khí tấn công đối hải tiên tiến nhất của Nga mà nó mang theo là Kh-35UE.