Tiêm kích T-50 của Nga sắp được trang bị siêu tên lửa Kh-58USh

ANTĐ - Nga đang thử nghiệm giai đoạn cuối cùng dòng siêu tên lửa chống bức xạ Kh-58USHK dành cho tiêm kích tàng hình T-50. Đó là phát biểu tổng giám đốc công ty tên lửa chiến thuật Nga (TMC), ông Boris Obnosov.

China News ngày 18-11 đưa tin, tại triển lãm hàng không Chu Hải “Airshow China 2014” tổ chức ở Trung Quốc, tổng giám đốc công ty tên lửa chiến thuật Nga, ông Boris Obnosov tiết lộ, công ty đang hoàn tất việc thử nghiệm chính thức tên lửa chống bức xạ Kh-58UShK, dành cho chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 PAK-FA.

"Tên lửa này là một sản phẩm phát triển mới hoàn toàn và không có gì chung so với tên lửa Kh-58 cũ. Tên lửa Kh-58UShK ngắn hơn 0,5 mét so với Kh-58, sử dụng thiết bị tìm kiếm kiểu mới. Chúng tôi đang hoàn thiện việc thử nghiệm cấp nhà nước, bao gồm cả thử nghiệm phóng từ nguyên mẫu tiêm kích T-50", ông Boris Obnosov nói.

Chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga

Ông cho biết thêm, tên lửa này trang bị được cho cả các dòng máy bay chiến đấu như  MiG-35, Su 30MK, Su-34 và Su-35...

Tên lửa Kh-58UShK do Công ty tên lửa chiến thuật (TMC) phát triển, dự kiến việc thử nghiệm sẽ hoàn tất vào năm 2015 và sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt. 

Kh-58UShK có thiết bị tìm kiếm ra đa bị động băng rộng kiểu mới, giúp nó xác định các ra đa mặt đất hiện đại đang hoạt động ở dải tần từ 1,2 GHz tới 11 GHz. Trong khi, tên lửa Kh-58 cũ được trang bị một thiết bị tìm kiếm bị động, dùng phát hiện ra đa làm việc ở các dải tần số khác nhau.

Tên lửa Kh-58UShK kiểu mới có trọng lượng 650 kg với bộ chiến đấu nặng 149 kg, chiều dài 4,19 mét, sải cánh 0,8 mét, đường kính 0,38 mét, tốc độ tối đa đạt 4.200 km/giờ, có thể phóng từ máy bay có tốc độ Mach 0,47-1,5.

Tên lửa chống bức xạ Kh-58USHK dành cho tiêm kích tàng hình thế hệ năm T-50

Với độ cao từ 20 tới 20.000 mét, Kh-58UShK đạt tầm phóng xa nhất từ 76-245 km; ở độ cao 200 mét, tên lửa có tầm phóng ngắn nhất là 10-12 km. 

Khi Kh-58UShK chống lại các mục tiêu là radar mặt đất, trong vòng bán kính mục tiêu là 20 mét, thì xác suất đạt 80%.

Sự xuất hiện của Kh-58UShK tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2014 là sự kiện rất đáng chú ý, bởi hiện Trung Quốc cũng đang phát triển dòng tiêm kích thế hệ thứ năm là J-20 và J-31 với các khoang vũ khí trong thân máy bay.