Tiêm kích Su-57 bắt đầu được thử nghiệm chiến đấu

ANTD.VN - Tiêm kích thế hệ 5 Su-57 vừa tiếp tục đạt được một cột mốc quan trọng đó là bước vào quá trình thử nghiệm chiến đấu trong quân đội Nga.

“Chúng tôi đang mua các máy bay Su-57 để thử nghiệm chiến đấu. Quá trình thử nghiệm quốc gia đầu tiên đã hoàn thành”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov nói trong chuyến thăm nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur.

Hợp đồng bàn giao 12 chiếc Su-57 cho quân đội Nga sẽ kí ngay trong năm nay. 2 chiếc trong lô máy bay này sẽ được biên chế vào lực lượng  vũ trang Nga trong năm 2019.

Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng những chiếc Su-57 đầu tiên

Khi được hỏi về quá trình phát triển loại động cơ thế hệ mới cho máy bay Su-57, ông Borisov cho biết, vẫn còn quá sớm để nói tới điều này do động cơ mới chỉ trải qua một lần thử nghiệm duy nhất với kết quả thành công, trong khi quá trình thử nghiệm dự kiến sẽ diễn ra từ 2 đến 3 năm.

Được phát triển bởi nhà phát triển máy bay Sukhoi, Su-57 được thiết kế để tiến hành nhiều nhiệm vụ khác nhau từ chiếm ưu thế trên không, cận chiến cho tới ném bom hay thậm chí là triển khai vũ khí hạt nhân. Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không mang tính  cách mạng với khả năng tính toán tự động được nhiều tình huống diễn ra trên chiến trường nhằm hỗ trợ cho phi công.

Su-57 được trang bị hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép nó phát hiện ra cả mục tiêu trên không lẫn trên biển, đồng thời tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa chống hạm, tên lửa đối đất và đối không. Được chế tạo từ vật liệu tổng hợp, Su-57 còn có cả khả năng tiếp nhiên liệu trên không.