Tiêm kích Su-35 và Su-30SM Nga tập không kích mục tiêu mặt đất

ANTĐ - Trong bối cảnh nhóm máy bay thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở Syria đang không kích IS, không quân Nga trong nước cũng luyện tập tấn công mục tiêu mặt đất.

Bắt đầu từ ngày 6-11, các chiến đấu cơ Nga thuộc lực lượng phòng không và không quân Nga, thuộc Quân khu phía Đông đã tổ chức một cuộc tập trận với khoa mục tiêu diệt các mục tiêu cơ động dưới mặt đất, là các xe tăng, xe thiết giáp của kẻ thù giả định.

Bộ phận báo chí của Quân khu phía Đông của quân đội Nga cho biết, trong cuộc tập trận này, các chiến đấu cơ đa năng Su-35 và Su-30SM đã thực hiện nhiệm vụ đánh bom vào khu vực đã định, hủy diệt hệ thống tên lửa phòng không, đội hình xe tăng-thiết giáp và các sân bay.

Được biết, lực lượng máy bay chiến đấu được huy động từ trung đoàn không quân tiêm kích thuộc lực lượng Không quân và Phòng không của Quân khu phía Đông, đóng ở tỉnh Khabarovsk, một tỉnh ở khu vực Viễn Đông, có địa giới hành chính giáp với Trung Quốc.

Su-35 tấn công mục tiêu mặt đất trong khuôn khổ cuộc thi đấu không quân Aviadarts thuộc Army Games 2015, tổ chức tháng 8-2015

Cuộc diễn tập diễn ra trên một thao trường của không quân thuộc địa phận khu vực Khabarovsk. 9 máy bay tiêm kích đa năng Su-35S và 3 chiếc Su-30SM đã thực hiện các đợt xuất kích theo từng cặp, với chênh lệch thời gian một phút và thực hành ném bom vào một khu đã định trong thành phần phi đội.

Tổng cộng các máy bay Nga đã ném 24 quả bom xuống những mục tiêu mặt đất mô phỏng hệ thống tên lửa phòng không đã triển khai, một đoàn xe tăng đang di chuyển và một sân bay với những máy bay của kẻ thù giả định, tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu này.

Các tiêm kích đa năng Su-35 và Su-30SM tuy thiên về thực hiện nhiệm vụ đánh chặn máy bay địch xâm nhập vùng phòng không của đất nước hoặc chiếm lĩnh không phận các khu vực tác chiến đã định nhưng chúng cũng có khả năng tấn công mặt đất rất mạnh.

Biên đội tiêm kích đa năng Su-30SM của không quân Nga

Được biết, cuộc tập trận của không quân Nga diễn ra trong bối cảnh nhóm máy bay của lực lượng lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở Syria đang triển khai chiến dịch không kích vào các mục tiêu trên mặt đất của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS" ở Syria.

Nga đã triển khai sang Syria khoảng 50 chiếc máy bay, bao gồm các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34, máy bay cường kích Su-25 và trực thăng tấn công Mi-24/Mi-35, trực thăng đa năng Mi-8, thực hiện hoạt động không kích bắt đầu từ ngày 30-9 vừa qua.

Nhiệm vụ ném bom các mục tiêu IS được không quân Nga giao phó cho các máy bay cường kích Su-25 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34 thực hiện, còn các chiến đấu cơ đa năng Su-30SM thì đảm nhận nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ an toàn cho hoạt động không kích.