- Ukraine tuyên bố lần đầu dùng tiêm kích Mirage 2000 Pháp đánh chặn tên lửa Nga
- Thiếu tin tình báo Mỹ, tên lửa Storm Shadow chỉ còn là 'cục sắt'?
Trang Topwar của Nga cho biết: Không quân Nga bắt đầu sử dụng bom lượn FAB-500 M62 lắp Module Dẫn đường và cánh nâng hợp nhất tăng tầm (UMPK-PD) để tập kích lực lượng Ukraine. Bom lượn UMPK-PD có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách tới 85 km, xa hơn 40% so với mức 60 km của phiên bản UMPK nguyên gốc.
Hình ảnh được truyền thông Nga công bố cùng ngày cho thấy tiêm kích bom Su-34 trên bầu trời, mang theo 4 quả bom FAB-500 gắn bộ dẫn đường UMPK-PD, nhưng không rõ thời gian và địa điểm chụp ảnh.
![]() |
Hình ảnh chiến đấu cơ Su-34 mang bom lượn UMPK-PD |
Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh máy bay chiến đấu Su-34 Nga mang bom UMPK-PD khi làm nhiệm vụ.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.
![]() |
Bom lượn UMPK |
Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom dẫn đường gắn bộ UMPK có thể bay xa hàng chục km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga thả bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine.
Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Giới chuyên gia đánh giá bom UMPK giúp không quân chiến thuật của Nga tác chiến hiệu quả hơn, thay vì vai trò rất hạn chế trong giai đoạn đầu xung đột. Đây cũng là một trong những vũ khí mà không quân Ukraine từng thừa nhận là "không thể đánh chặn".
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 |
Cường kích hiện đại Su-34 được phát triển từ giữa những năm 1980 để thay thế mẫu Su-24. Mẫu máy bay này được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2014.
Hệ thống điện tử hiện đại, hỏa lực mạnh, "xe tăng bay" Su-34 chính là "át chủ bài" trong không đối đất của Không quân Nga. Phía NATO không có loại máy bay nào có khả năng tương tự. Hiện Nga đang biên chế khoảng hơn 100 chiếc Su-34.
![]() |