Tiêm kích Su-30SM tuần tiễu nhằm ngăn "sự xâm lược'' của NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Belarus mới đây cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM của nước này đã cất cánh tuần tiễu, nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược từ bên ngoài của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tiêm kích Su-30SM được nhìn thấy trên bầu trời Belarus, ngày 18-8-2020

Tiêm kích Su-30SM được nhìn thấy trên bầu trời Belarus, ngày 18-8-2020

Theo nguồn tin, một số máy bay chiến đấu của Belarus đã cất cánh tuần tiễu trên bầu trời nước này. Lý do cho hoạt động này được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược từ bên ngoài của NATO. Có một số bằng chứng cho thấy, tiêm kích Su-30SM mới nhất do Nga sản xuất, được không quân Belarus sử dụng cách đây vài tháng, đã được dùng để thực hiện các nhiệm vụ như vậy.

“Các chuyến bay hàng không theo lịch trình được thực hiện trong khuôn khổ bảo vệ không phận biên giới quốc gia. Chúng được thực hiện bởi các phi công thuộc căn cứ không quân thứ 50 (trên chiếc An-26), căn cứ không quân thứ 116 (trên chiếc Yak-130), căn cứ không quân thứ 61 (trên Su-30SM)”, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18-8 thông báo cho biết.

Lý do cho hoạt động trên, theo nhà lãnh đạo Lukashenko đưa ra, là do căng thẳng ở biên giới và những hoạt động của NATO ở các nước láng giềng gần biên giới phía Tây của Belarus.

Tuy nhiên, NATO đã lên tiếng bác bỏ mối quan ngại của ông Lukashenko, đồng thời cho biết “sự hiện diện đa quốc gia” của liên minh trong khu vực “không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào”.

Thực tế, đây là nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của không quân Belarus sử dụng máy bay chiến đấu Su-30SM do Nga sản xuất. Tuy nhiên, các nhà phân tích độc lập lưu ý, hiện nay không cần tuần tra biên giới, vì ngoài máy bay trinh sát của NATO, ở khoảng cách gần hơn 100 km, không có máy bay nào của Liên minh Bắc Đại Tây Dương xuất hiện. NATO lo ngại rằng, một hành động khiêu khích có thể buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đáp trả, và hiện nay Đông Âu cũng không sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga.