Tiêm kích Rafale cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle không kích IS

ANTD.VN - Các máy bay chiến đấu Pháp vừa cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle vào hôm 30-9 để không kích vào thành trì Mosul của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo 24 chiếc chiến đấu cơ Rafale trong sứ mệnh lần này, trong đó 8 chiếc đã xuất kích vào hôm 30-9.

Tiêm kích Rafale cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle không kích IS ảnh 1Đây là lần thứ 3 tàu sân bay Charles de Gaulle làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Iraq và Syria

Đây là sứ mệnh thứ 3 của tàu sân bay Charles de Gaulle từ hồi tháng 2-2015 nhằm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Các máy bay Rafale mang theo 4 quả bom dẫn đường bằng laser nặng 250 kg/quả. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, nhiệm vụ lần này của Charles de Gaulle sẽ kéo dài đến cuối tháng 10.

Charles de Gaulle là chiếc tàu sân bay lớn nhất của Tây Âu hiện đang hoạt động và là chiếc tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp. Charles de Gaulle có thể mang theo từ 20 đến 25 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tấn công Super Etendard, và máy bay chiến đấu đa năng Rafale M.