Tiêm kích Mỹ xuất kích chặn máy bay ném bom Nga

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, 2 chiếc máy bay tiêm kích F-22 Raptor của lực lượng này đã nhận diện và ngăn chặn 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga ở phía tây Alaska vào khoảng 22h ngày 11-9.

Các máy bay ném bom Tu-95MS của Nga

Theo thông cáo báo chí của NORAD, các máy bay ném bom Nga, được hộ tống bởi 2 chiếc tiêm kích Su-35, vẫn ở trong không phận quốc tế và chưa xâm phạm không phận của Mỹ hay Canada.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-9 nói rằng, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tiến hành bay tuần tra trên 3 vùng biển phía nước này và Bắc Băng Dương như một phần của cuộc tập trận quy mô lớn Vostok-2018.

Cuộc tập trận này đang diễn ra dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở vùng Viễn Đông của Nga và các vùng nước lân cận ở Thái Bình Dương từ ngày 11 đến 15-9.

Đây là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất của Nga trong 37 năm qua với sự tham gia của gần 300.000 quân nhân, hàng chục nghìn xe bọc thép, trực thăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Binh sĩ Trung Quốc và Mông Cổ cũng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này.