Tiêm chủng cho người lớn để bảo vệ trẻ em

ANTĐ - Một báo cáo gần đây của Quỹ phi lợi nhuận Y tế Mỹ cho thấy, ít hơn 1/3 số người trưởng thành ở Mỹ được tiêm phòng cúm hàng năm và chỉ có 2% được tiêm phòng ngừa uốn ván, bạch hầu và ho gà.

Theo Tiến sĩ William Schaffner, trường Đại học Vanderbilt tại Nashville, người lớn cần tiêm vaccine phòng bệnh bởi không những giúp họ tự bảo vệ mình mà còn phòng ngừa truyền bệnh cho những thành viên khác trong gia đình, những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Trong đó, vaccine chủng ngừa Tdap chống lại bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván là đặc biệt quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh, với phụ nữ mang thai cần được tiêm chủng ngừa Tdap để bảo vệ bà mẹ và thai nhi. Vì vậy những người khỏe mạnh cần tiêm phòng để bảo vệ người yếu hơn, bảo vệ gia đình mình và cả cộng đồng.