Tiếc nuối tình cũ, ra tay giết hại 2 mạng người

ANTĐ - Hôm 20/8, một phụ nữ ở Oklahoma, Hoa Kỳ đã bị tuyên 2 án tù 50 năm vì tội giết hại chồng cũ và hôn thê của ông này vào năm 2002.

Bản án được đưa ra sau khi cô Dana Chandler thừa nhận đã bắn chết chồng cũ là ông Mike Sisco, 47 tuổi và hôn thê của ông này là cô Karen Harkness, 53 tuổi tại nhà của nạn nhân ở bang Kansas (Hoa Kỳ).

Công tố viên cho biết người phụ nữ 52 tuổi này thú nhận đã gây án mạng sau khi Sisco thông báo cáo với cô rằng ông sẽ kết hôn với Harkness.

Thi thể của Harkness và Sisco được phát hiện bị bắn chết tại căn hộ của nạn nhân vào ngày 7/7/2002. Cảnh sát phải mất gần 10 năm mới tìm ra hung thủ thực sự của vụ án mạng này và ra lệnh bắt giam Dana Chandler vào ngày 25/7/2011.

 Mike Sisco và Karen Harkness

Mike Sisco và Karen Harkness

Sisco và Chandler kết hôn năm 1982 và có hai con, hai người ly hôn vào năm 1998.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên xét xử, vào đầu tháng 7/2012 Chandler đã bị sốc khi biết rằng chồng cũ sẽ kết hôn với Harkness. Đến ngày 7/7, Chandler đã lái xe từ Denver tới Topeka, sau đó đột nhập vào nhà của Mike Sisco và Karen Harkness khi cả hai đang ngủ và cướp đi sinh mạng của cặp đôi này với 10-12 phát súng.