Tịch thu tòa nhà do Iran sở hữu tại New York

ANTĐ - Một tòa nhà chọc trời cao 36 tầng tại thành phố New York, được cho là của Chính phủ Iran có thể sẽ bị Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu và kiểm soát trong thời gian tới đây.

Tòa nhà Fifth Avenue 

Tuyên bố của Văn phòng Viện Kiểm sát phía Nam thành phố New York cho biết, tòa nhà Fifth Avenue mà Bộ Tư pháp Mỹ sắp tịch thu cao 36 tầng nằm trên đại lộ 5, quận Manhattan, được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Theo nhà chức trách Mỹ, các chủ sở hữu của tòa nhà này là Quỹ Alavi và Tập đoàn Assa đã nộp một phần doanh thu từ việc kinh doanh tại tòa nhà này cho Chính phủ Iran để né tránh các biện pháp trừng phạt về kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng Melli cũng thuộc quyền sở hữu của chính phủ nước này. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, theo dự kiến họ sẽ bán đấu giá tòa nhà này.