Tịch thu hơn 90 tỷ NDT của thân tín Chu Vĩnh Khang

ANTĐ - Hãng Reuters ngày 30-3 dẫn 3 nguồn tin cho biết, đã có 300 người thân, bạn bè và cấp dưới của ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương từ năm 2007-2012, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ hoặc thẩm tra kể từ khi ông này bị chính phủ Trung Quốc điều tra do liên quan đến tham nhũng từ năm ngoái. 

Vụ án nghi ngờ tham nhũng của ông Chu Vĩnh Khang đã trở thành án điều tra tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cho đến nay, cơ quan chức năng tịch thu số tài sản trị giá ít nhất là 90 tỷ NDT (14,5 tỷ USD) của 300 người liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang. Các tài sản bị tịch thu bao gồm 300 bất động sản, 60 xe ô tô, tiền trong ngân hàng, tiền mặt, đồ cổ, tranh chữ….

Cũng theo một nguồn tin của hãng Reuters, dù chưa có thông tin chính thức nhưng ông Chu Vĩnh Khang đã bị giam lỏng từ cuối năm 2013. Hơn 10 người thân của ông Chu đã bị bắt giữ, trong đó có vợ ông Chu, vợ chồng người con trai Chu Bân, em ruột của ông Chu,… Ngoài ra, khoảng 10 quan chức vì bị tình nghi liên quan đến án tham nhũng của ông Chu Vĩnh Khang, cũng bị điều tra. Trong 4 tháng qua, tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước của nhiều người liên quan đến ông Chu đã bị đóng băng với số tiền lên đến 37 tỷ NDT.