Tích cực thực hiện nhiệm vụ ngay những ngày đầu năm mới

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương đánh giá công tác bảo vệ Tết và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tổ chức sáng 15-2.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới đến các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, hạ sỹ quan, đón năm mới với niềm tin, khí thế mới, an lành, hạnh phúc.

Được sự phân công, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của lực lượng CAND trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Công an Hà Nội luôn chủ động nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ đã được tăng cường đến các địa bàn trọng điểm để nắm bắt, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý không để xảy ra phức tạp về ANCT, TTATXH. Với sự chủ động, quyết tâm cao, lực lượng Công an phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, địa phương đảm bảo tốt ANTT và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an toàn, bình yên, trật tự, theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và số loại trọng án so với cùng kỳ 2015. TTATGT được kiểm soát chặt chẽ, với trên 19.000 trường hợp vi phạm bị xử lý; không xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc kéo dài...

Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tập trung phòng ngừa cháy nổ ở các cơ sở trọng điểm, chợ, trung tâm thương mại, nơi diễn ra các hội chợ. Trên 350 vụ với trên 300 đối tượng vi phạm về pháo đã bị xử lý, qua đó khiến hiện tượng đốt pháo giảm rõ rệt.

Trước tết, lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thăm hỏi, chăm nom gia đình chính sách, CBCS hoàn cảnh khó khăn; đã có 803 CBCS hoàn cành khó khăn được trợ cấp với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Trần Bá Thiều – Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; và Thiếu tướng Trần Sơn Hà – Cục trưởng Cục CSGT đã tham luận, làm rõ nét hơn những kết quả đạt được, đặc biệt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đảm bảo tốt TTATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng - Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh, biểu dương các đơn vị, địa phương triển khai tích cực, khẩn trương nhiệm vụ công tác Công an năm 2016 cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ Tết Bính Thân…

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo CBCS triển khai thực hiện hiệu quả công tác tháng 2 và quý I/2016; công tác bảo vệ bầu cử HĐND các cấp và các kế hoạch triển khai những bộ luật liên quan đến công tác Công an.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường nắm tình hình ANCT, TTATXH, các lĩnh vực đời sống kinh tế, tình hình thế giới, khu vực; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chống phá ở những địa bàn trọng điểm.

Ngay những ngày đầu xuân năm mới, các đơn vị, địa phương tập trung trấn áp tội phạm, bảo vệ tốt các lễ hội, tăng cường truy bắt đối tượng bị truy nã, tập trung điều tra các vụ án nghiêm trọng, tội phạm công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, cướp, cướp giật, trộm cắp. Tăng cường quản lý Nhà nước tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngăn chặn mọi biểu hiện vi phạm pháp luật. Tiếp tục hướng đến mục tiêu “3 giảm” về TTATGT, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu các lực lượng, địa phương triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ ở các cơ sở, địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Thời gian tới, các đơn vị tổ chức cần tốt các đợt sinh hoạt, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp CBCS nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.