Tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây để Hà Nội thành đô thị xanh

ANTD.VN - Dự buổi phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Oai sáng 12-2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh, thành phố rất quan tâm đến công tác quy hoạch hệ thống cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tham gia Tết trồng cây tại huyện Thanh Oai

Sáng nay, 12-2, tại trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng (xã Tam Hưng), UBND huyện Thanh Oai đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đến dự và phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nêu mục tiêu phát triển của Thủ đô là "Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại".

Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố luôn rất quan tâm đến công tác trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện hiệu quả quy hoạch hệ thống cây xanh. Hàng năm, Tết trồng cây được thành phố phát động sâu rộng, trở thành phong trào, tập quán tốt đẹp của nhân dân, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đưa Hà Nội phát triển phát triển theo hướng đô thị xanh. 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết thêm, đến nay, Hà Nội đã hoàn thành chương trình trồng 1 triệu cây xanh, sớm hơn so với kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra và phấn đấu vượt hơn 200.000 cây xanh.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Oai, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

Sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng cán bộ, nhân dân, giáo viên trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng đã trồng cây trong khuôn viên nhà trường.