Tích cực bồi thường, chủ chung cư mini khiến 56 người tử nạn được giảm án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết về kháng cáo của bị cáo Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng 7 cựu cán bộ phường, quận liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo Nghiêm Quang Minh xuống còn 9 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Bị cáo Minh được HĐXX phúc thẩm ghi nhận việc 3 tháng sau phiên sơ thẩm, gia đình bị cáo này đã nộp 16,5 tỷ tiền mặt và 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bị cáo Minh được vợ và gia đình nộp thay đến nay là hơn 21 tỷ đồng, thiếu khoảng 1 tỷ đồng so với mức mà tòa sơ thẩm tuyên là 23,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh bị dẫn giải tới phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Nghiêm Quang Minh bị dẫn giải tới phiên tòa phúc thẩm

Quyết định giảm án “sâu” cho chủ chung cư mini để xảy ra hỏa hoạn, Tòa phúc thẩm đánh giá, bị cáo Minh có nhân thân tốt, có ý thức khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm cách hỗ trợ bị hại, kêu gọi từ thiện giảm bớt thiệt hại vật chất, tinh thần... Theo HĐXX, đây là yếu tố để tòa xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Trước đó trong phần thẩm vấn, chủ chung cư mini thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết, song đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét vụ cháy "là sự việc không ai mong muốn". Theo bị cáo Minh, vụ hỏa hoạn xảy ra cũng có phần sơ suất của cư dân khi không thực hiện quy định phòng cháy.

Ngoài bị cáo Nghiêm Quang Minh, 7 bị cáo còn lại, vốn là cán bộ phường Đình và cán bộ quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng được tòa chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015-2020) từ 6 năm tù xuống còn 4 năm tù. Các bị cáo Phạm Tần Anh (cựu Phó chủ tịch UBND phường từ năm 2018) và Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường Khương Đình) đều được giảm xuống 2 năm 6 tháng tù. Cả hai bị cáo này trước đó cùng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ hỏa hoạn làm 56 người tử vong

Phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ hỏa hoạn làm 56 người tử vong

Bị cáo Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Thanh tra xây dựng phường, giai đoạn 2014-2016) được giảm án phạt tù xuống còn 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Các bị cáo được chuyển từ án tù sang cho hưởng án án treo là Trần Trọng Khang - cựu Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân (án sơ thẩm 3 năm tù); Nguyễn Thị Kim Trang – cựu cán bộ Địa chính - xây dựng phường và Phạm Thanh Tùng - cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị (án sơ thẩm mỗi người 30 tháng tù).

Theo bản án sơ thẩm được tòa tuyên hồi giữa tháng 3, tòa án nhận định hành vi bất chấp các quy định xây sai phép, vi phạm phòng cháy của chủ chung cư mini và sự thiếu trách nhiệm của các cựu cán bộ chính là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn gây thảm họa đau lòng, khiến 56 người tử vong.

Nghiêm Quang Minh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Bị cáo đã bất chấp các quy định pháp luật khi xây dựng sai phép nhiều căn hộ và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng làm rõ bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất 240m2 ở phố Khương Hạ, được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng tầng một 167,4m2 nhưng bị cáo tự ý thay đổi thiết kế, giấy phép cho xây 6 tầng, 33 phòng thành 9 tầng, 45 phòng - vượt 3 tầng và 12 phòng.

Bị cáo Minh không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến hỏa hoạn là 7 cán bộ có trách nhiệm quản lý xây dựng nhưng buông lỏng, tiếp tay cho Minh xây dựng trái phép.

Các tồn tại về chung cư mini của Nghiêm Quang Minh đã được Công an quận Thanh Xuân nêu từ năm 2019, yêu cầu cư dân và chủ đầu tư khắc phục nhưng không được thực hiện.