Điều trị bệnh tim bằng ánh nắng mặt trời

Điều trị bệnh tim bằng ánh nắng mặt trời

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị Da liễu quốc tế 2013 ở Edinburgh (Scotland), tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời có lợi cho sức khỏe tim mạch. 
Tắm nắng giúp giảm huyết áp

Tắm nắng giúp giảm huyết áp

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy, chỉ cần tắm nắng trong khoảng 20 phút mỗi ngày có thể giúp chúng ta giảm huyết áp, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

Vì sao con người lại mọc sừng?

Vì sao con người lại mọc sừng?

ANTĐ - Hiện tượng “người mọc sừng” hẳn không còn xa lạ trong cuộc sống, với những trường hợp điển hình như: người bị mọc sừng trên đỉnh đầu, mọc sừng sau gáy, mọc sừng ở tai và thậm chí là mọc nhiều sừng. Nhìn chúng giống như chiếc móc câu hay cái cuống héo của quả bí ngô. Có một điểm chung nhất là sừng chỉ mọc trên những người lớn hoặc già, chứ không thấy xuất hiện trên trẻ em.
Nghe làn da “lên tiếng”

Nghe làn da “lên tiếng”

ANTĐ - Da là cơ quan bên ngoài của cơ thể phản ánh rõ nét đồng thời 2 yếu tố sức khỏe và tinh thần. Ngoài ra, nó cũng là bộ phận quan trọng nhất giúp bảo vệ cơ thể tránh xa các chất độc hại và điều hòa thân nhiệt. Vậy để chăm sóc làn da khỏe mạnh và tươi trẻ bạn nên biết vài điều thú vị về nó.

Nguy hại đến từ bóng đèn trong văn phòng

Nguy hại đến từ bóng đèn trong văn phòng

ANTĐ - Đèn huỳnh quang compact tiết kiệm năng lượng (CFL) được sử dụng phổ biến ở các bàn làm việc, tuy nhiên theo một nghiên cứu mới từ Đại học Stony Brook (Mỹ), nếu ngồi dưới bóng đèn thường xuyên và liên tục (ít nhất là 5 giờ liên tục) thì có thể nhiễm bức xạ của tia cực tím (UV) phát ra từ bóng đèn.
Khẩu trang nano diệt khuẩn “Made in Vietnam”

Khẩu trang nano diệt khuẩn “Made in Vietnam”

ANTĐ - Với sáng chế của các nhà khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, người Việt Nam sẽ được hưởng sản phẩm có công nghệ tốt nhất thế giới góp phần ngăn cản dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.
Làm đẹp “không đau”, chưa chắc an toàn

Làm đẹp “không đau”, chưa chắc an toàn

ANTĐ - Trước những lời quảng cáo về các phương pháp giải phẫu thẩm mỹ “không cần phẫu thuật”, phái đẹp nên cẩn trọng bởi sau khi thực hiện, có thể bạn sẽ thất vọng, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe.

Trứng gia cầm phải rửa sạch, khử trùng trước khi bán: Quy định ngẫu hứng!

Trứng gia cầm phải rửa sạch, khử trùng trước khi bán: Quy định ngẫu hứng!

ANTĐ - Trong khi Thông tư 33 quy định về thời gian bán thịt lợn chưa có hướng chỉnh sửa thì mới đây, Bộ NN&PTNT lại có thêm Thông tư 34 quy định an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở thu gom, kinh doanh trứng gia cầm. Nếu chiểu theo các quy định tại thông tư này, thì phần lớn các cơ sở kinh doanh trứng gia cầm hiện nay trên cả nước sẽ phải đóng cửa!?

Trang điểm đậm có thể gây trúng nắng

Trang điểm đậm có thể gây trúng nắng

ANTĐ - Vì thói quen, cũng có thể vì muốn tăng độ hấp dẫn hay che đi những khuyết điểm vốn có, nhiều chị em thích trang điểm đậm, ngay cả khi thời tiết đã chuyển sang mùa nắng nóng. Đẹp là cần thiết, nhưng cũng cần lưu ý đến sức khỏe, vì trang điểm đậm trong mùa hè rất có hại cho cơ thể.

Hàng “độc” chống nóng: Lợi ít hại nhiều

Hàng “độc” chống nóng: Lợi ít hại nhiều

ANTĐ - Nhân thời tiết nắng nóng, nhiều mặt hàng được quảng cáo là “hàng độc chống nóng” đã được tung ra với những lời quảng cáo có cánh, thu hút sự chú ý của khá đông người tiêu dùng…
Trẻ con cũng cần đeo kính râm

Trẻ con cũng cần đeo kính râm

ANTĐ - Mùa hè đến gần, hơn lúc nào hết cần phải tận dụng những chiếc kính râm. Mặc dù đây là một vật dụng đơn giản, rất có lợi cho sức khỏe đôi mắt vậy mà theo thống kê hôm 17-5 của The Vision Council - nhà sản xuất và cung cấp thiết bị kính mắt hàng đầu của Mỹ, hơn ¼ số người lớn không đeo kính râm đồng thời hơn một nửa cha mẹ không để ý đeo kính râm cho con mình. 
Không nên phơi nắng quá nhiều

Không nên phơi nắng quá nhiều

ANTĐ - Những năm gần đây, làn da nâu biểu tượng của sức khỏe được nhiều người yêu thích hơn làn da màu trắng nhưng xanh. Rất nhiều người không ngần ngại dùng mỹ phẩm hoặc chọn cách phơi nắng để có một làn da rám nắng thời trang. 
Đồ chống nóng “cháy” hàng

Đồ chống nóng “cháy” hàng

ANTĐ - Để chống chọi với cái nắng đến 40 độ C, mấy ngày nay, những mặt hàng chống nắng như thiết bị điện tử, điện lạnh, bạt che ô tô, xe máy, đồ bơi… bán rất chạy. Nếu không tìm hiểu kỹ, khách hàng có thể mua phải sản phẩm kém chất lượng.
Bảo vệ “lá chắn” của sự sống

Bảo vệ “lá chắn” của sự sống

ANTĐ - Là khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay song châu Á-Thái Bình Dương cũng lại là nơi đang sản xuất và tiêu thụ lớn nhất các chất phá hoại tầng ozon - tấm “lá chắn” bảo vệ sự sống trên hành tinh.