Tỉ phú người Australia xây dựng công viên khủng long khổng lồ

ANTĐ - Clive Palmer, ông trùm khai thác mỏ người Úc đã tiết lộ dự án mới nhất của ông: xây dựng một công viên khủng long robot khổng lồ ở Australia. Hiện tại, nhà tỉ phú này cũng đang trong quá trình xây dựng bản sao của con tàu Titanic nổi tiếng...

Vào hồi tháng trước ở New York, Clive Palmer đã khởi công kế hoạch đầy tham vọng là xây dựng và cho ra khơi người em của con tàu Titanic, Titanic II. Và bây giờ, Clive cho biết, ông đã đặt hàng hơn 100 con khủng long robot có kích cỡ như khủng long thật từ Trung Quốc để “nhập cư” vào khu nghỉ mát ở phía bắc Australia của ông. 

Clive nói: “Chúng ta sẽ có một cuộc triển lãm khủng long lớn nhất thế giới với hơn 165 con khủng long robot có thể di chuyển sống động.”

Những con robot khủng long này được ước tính có chiều cao trên 7m và nặng hơn 1,2 tấn sẽ cử động được đuôi, ngực và nháy mắt. Theo kế hoạch, cuối tháng 4 này, chúng sẽ chuyển về “sống” tại khu nghỉ mát.

Hiện tại, nhà tỉ phú này đã có 2 con khủng long cao ngất ngưỡng, có tên là Jeff và Bones, được trưng bày tại khu resort Palmer Coolum bên bờ biển Sunshine, phía bắc thành phố Brisbane, Australia.

Khủng long sẽ là "cư dân" mới của khu nghỉ mát phía bắc nước Úc

Hình ảnh một vài loài khủng long robot sẽ được trưng bày tại khu nghỉ mát:
Tỉ phú người Australia xây dựng công viên khủng long khổng lồ ảnh 2
Tên khoa học: Eosinopteryx brevipenna,
phổ biến ở Trung Quốc vào giữa hoặc cuối kỉ Jura


Tỉ phú người Australia xây dựng công viên khủng long khổng lồ ảnh 3
Tên khoa học: Archaeopteryx hoặc Urvogel, một loài không hẳn là chim,
cũng không hẳn là khủng long, sống khoảng 150 triệu năm trước.


Tỉ phú người Australia xây dựng công viên khủng long khổng lồ ảnh 4
Tên khoa học: Yutyrannus huali, sống ở Trung Quốc 65 triệu năm trước,
được mệnh danh là "kẻ bạo chúa quyến rũ"



Tỉ phú người Australia xây dựng công viên khủng long khổng lồ ảnh 5
Tên khoa học: Sinosauropteryx