Tỉ phú Elon Musk từ chức chủ tịch Tesla để thoát cáo buộc thao túng giá cổ phiếu

ANTD.VN - Tỉ phú Elon Musk vừa giải quyết ổn thỏa cáo buộc gian lận tài chính với Ủy ban Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) bằng việc hứa sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tesla nhưng vẫn giữ được tại vị giám đốc điều hành.

Vào hôm 7-8, tỉ phú Elon Musk đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter về việc tìm được nguồn tiên để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Tesla nhằm biến công ty này thành một doanh nghiệp tư nhân thay vì đại chúng như hiện nay.

Ngay sau khi dòng tweet này được đăng tải, cổ phiếu của Tesla đã tăng ngay 10%. Tuy nhiên, SEC lại tìm ra các bằng chứng cho thấy ông Musk không tìm được "nguồn tiền" như đã khẳng định và cáo buộc ông thao túng giá cổ phiếu bằng việc đưa tin “sai sự thật và gây nhầm lẫn”, điều khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại.

Tỉ phú Elon Musk sẽ thôi chức chủ tịch Tesla trong vòng 45 ngày kể từ khi thỏa thuận được tòa án phê duyệt

Để giải quyết rắc rối về pháp lý này, ông Musk đã đồng ý với một thỏa thuận dàn xếp với SEC vào hôm 29-9, qua đó sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tesla trong vòng 45 ngày, đồng thời không được ứng cử vào vị trí trên trong vòng 3 năm.

Vị tỉ phú công nghệ này cũng sẽ phải nộp phạt 20 triệu USD, tuy nhiên, vẫn sẽ được giữ chức giám đốc điều hành. Riêng công ty Tesla cũng phải nộp phạt 20 triệu USD do không thể kiểm soát được những gì mà chủ tịch hội đồng quản trị của mình đăng tải trên mạng xã hội.

Văn bản thỏa thuận đã được trình lên tòa án và ngày 29-9 và đang đợi chờ phê duyệt.

Ông Musk và SEC được cho là đã thảo luận về một thỏa thuận ít nghiêm khắc hơn, qua đó vị tỉ phú phải nộp phạt và rời khỏi ghế chủ tịch trong vòng 2 năm, tuy nhiên, ông Musk đã từ chối thỏa thuận này vào hôm 27-9.

Đến hôm 29-9, khi cổ phiếu của Tesla đột ngột giảm mạnh, ông Musk đã thay đổi quyết định và buộc phải chấp nhận những điều kiện khắt khe hơn. Tuy nhiên, trong cả 2 thỏa thuận, ông đều không phải thừa nhận tội đã đưa thông tin sai lệch để làm lạc hướng các nhà đầu tư.