Giảm gánh nặng trĩu vai

Giảm gánh nặng trĩu vai

ANTĐ - Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có vấn đề tiếp vốn, lãi suất thấp. Tới đây, Chính phủ sẽ điều hành theo hướng lạm phát giảm và xem xét giảm lãi suất theo xu hướng đó, đồng thời rà soát, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp trong năm 2013. Đó là thông điệp của Chính phủ trên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam diễn ra gần đây. Giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp đồng nghĩa với việc phải ổn định lạm phát cũng như giá trị VND, vì lãi suất là giá của tiền tệ. 

Thay đổi bao bì để tăng giá sữa

Thay đổi bao bì để tăng giá sữa

ANTĐ - Không ít người tiêu dùng tỏ thái độ bất bình trước việc một số hãng sữa tăng giá với lý do thay đổi bao bì. Đây phải chăng là chiêu “lách luật” của các hãng sữa trước quy định về đăng ký giá của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 1-1-2013?

Vẫn có cơ hội để giảm lãi suất

Vẫn có cơ hội để giảm lãi suất

ANTĐ - Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu đặt mục tiêu lạm phát năm 2013 là 6% thì khả năng hạ lãi suất có thể được nới rộng. 
Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

(ANTĐ) - Theo dự báo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm nay có thể đạt từ 10 - 11 tỷ USD (tăng khoảng 15 - 20% so với năm 2011). Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. 
Không cần bình ổn giá vàng

Không cần bình ổn giá vàng

ANTĐ - Thời gian vừa qua, mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới diễn biến theo xu hướng giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước chỉ giảm nhỏ giọt khiến mức chênh lệch lên 4-5 triệu đồng/lượng so với thế giới . Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặc dù chênh lệch lớn nhưng không xảy ra những cơn sốt vàng, do đó thay vì bình ổn giá vàng, NHNN sẽ bình ổn thị trường.
Nguy cơ chiến tranh tiền tệ

Nguy cơ chiến tranh tiền tệ

ANTĐ - Sự phục hồi của nền kinh tế thế giới vốn đã mong manh lại đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh tiền tệ giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Giá điện chỉ tăng, chứ khó giảm

Giá điện chỉ tăng, chứ khó giảm

ANTĐ - Chiều 3-12, ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011. Theo ông Phúc, tổng chi phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 121.356 tỷ đồng, tương đương với giá thành là 1.282 đồng/kWh. So với giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2011 là 1.226 đồng/kWh, thì giá thành sản xuất kinh doanh điện cao hơn 56 đồng/kWh. 
Đường dài lắm gian nan

Đường dài lắm gian nan

ANTĐ - Giới chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng nhận định, các chỉ số GDP, CPI trong 9 tháng qua cho thấy đã xuất hiện một số điểm sáng đáng mừng như chỉ số lạm phát, tỷ giá cán cân thanh toán, thương mại có sự cải thiện đáng kể chứng tỏ những nỗ lực của Chính phủ đã mang lại hiệu quả. Điều đáng quan tâm là, ngay cả khi cung ứng tiền chưa nhiều mà CPI tháng 9 đã tăng tới 2,2%, cao nhất trong 16 tháng qua cho thấy, nền kinh tế rất “nhạy cảm”, tâm lý lạm phát còn nhiều.

Lòng tin vào tiền đồng

Lòng tin vào tiền đồng

ANTĐ - Bơm tiền ra, thực chất là để ngăn chặn nguy cơ suy thoái, suy giảm tăng trưởng, để giảm bớt tình trạng doanh nghiệp đình trệ, đóng cửa và thất nghiệp gia tăng. “Phản ứng phụ” của nó là gây ra lạm phát. Cùng với “cuộc đua” lãi suất huy động đang âm thầm diễn ra, các ngân hàng cùng đồng loạt tung ra gói hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Mục đích là tìm cách “giữ chân” khách hàng tốt và tăng nguồn thu từ tín dụng.

Minh bạch nửa vời

Minh bạch nửa vời

ANTĐ - Dường như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năm 2009 và năm 2012 cùng là hai năm trải qua lạm phát cao. Cùng bị ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ, khiến cho sức tiêu thụ trong nước giảm sút mạnh. Sự khác nhau cơ bản là năm 2012 tình hình khó khăn hơn năm 2009, nguồn lực bị suy giảm hơn, tăng trưởng tín dụng thấp hơn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tụt xuống mức âm, số doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc phá sản đông đúc hơn.
Cựu giám đốc điều hành Barclays điều trần

Cựu giám đốc điều hành Barclays điều trần

ANTĐ - Cựu giám đốc điều hành ngân hàng Anh Barclays, ông Jerry del Missier mới đây trong một cuộc  điều trần trước Ủy ban điều tra của quốc hội đã thú nhận việc làm báo cáo giả về việc thay đổi tỉ giá liên ngân hàng hay còn gọi là LIBOR, do tin rằng đây là chỉ thị từ ngân hàng trung ương (BOE).
Nhiều mặt hàng lại tăng giá: Loay hoay xoay xỏa chi tiêu

Nhiều mặt hàng lại tăng giá: Loay hoay xoay xỏa chi tiêu

ANTĐ - Cùng với xu thế biến động giá dữ dội của hàng hóa trên thế giới trong những ngày gần đây, nhiều mặt hàng tiêu dùng trong nước bắt đầu có xu hướng tăng trở lại sau thời gian “nghỉ tết” im ắng. Điều này đã gây áp lực lên việc kiềm chế lạm phát và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Siết lại hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas

Siết lại hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas

ANTĐ - Sau nhiều ồn ào cho rằng việc quản lý chất lượng xăng dầu, giá gas thiếu chặt chẽ trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã có văn bản chính thức khẳng định, hai mặt hàng này sẽ bị quản chặt trong thời gian tới.
Tỷ giá không còn căng thẳng

Tỷ giá không còn căng thẳng

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND liên tục được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm. Nguồn cung được bổ sung trong khi nhu cầu về ngoại tệ sau dịp tết cũng đã giảm mạnh. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là những tín hiệu tốt của thị trường ngoại tệ.
Tăng độ tin cậy

Tăng độ tin cậy

ANTĐ - Khi công bố chỉ số môi trường kinh doanh tháng 1-2012, do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu khảo sát trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội nhận xét, sự tăng nhẹ của chỉ số từ 52 điểm lên 56 điểm chứng tỏ sự tạm dừng của xu hướng đi xuống về lòng tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ tin cậy này vẫn còn xa so với năm 2011 mặc dù triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp đã ổn định. Chút lạc quan về triển vọng kinh tế đã hé lộ.
Hạ lãi suất cần có quá trình

Hạ lãi suất cần có quá trình

(ANTĐ) - “Theo dự kiến của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặt bằng lãi suất hiện nay sẽ không có gì thay đổi trong giai đoạn từ trước và sau tết âm lịch. Tuy nhiên, đến cuối quý I-2012, khi các điều kiện kinh tế trở nên ổn định hơn, sau khi cân đối các yếu tố vĩ mô khác, NHNN sẽ xem xét việc giảm dần lãi suất”,  ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc NHNN cho biết.
Giá hàng tăng cao do chi phí

Giá hàng tăng cao do chi phí

ANTĐ - Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến giá nhiều loại hàng hóa trong nước tăng cao trong năm 2011. Bộ Công Thương sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này trong năm 2012.
Vietnam Airlines giảm 37% giá đi châu Âu

Vietnam Airlines giảm 37% giá đi châu Âu

ANTĐ - Ngày 19-12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo triển khai chương trình khuyến mại giảm giá tới 37% trên các đường bay Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), London (Anh).
Chưa giảm lãi suất, tăng giá điện

Chưa giảm lãi suất, tăng giá điện

ANTĐ - Chiều 1-12, Văn phòng Chính phủ đã họp báo thông báo nội dung phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11. Tại phiên họp này, Chính phủ vẫn chưa quyết định thời điểm tăng giá điện cũng như mức tăng cụ thể.