Chất lượng tín dụng được cải thiện

Chất lượng tín dụng được cải thiện

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính tới ngày 12-12, tín dụng toàn hệ thống đối với nền kinh tế đã tăng 8,83% so với cuối năm 2012, thanh khoản được giữ vững và tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống.
Không điều chỉnh tỷ giá trong năm 2013

Không điều chỉnh tỷ giá trong năm 2013

ANTĐ - Từ diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô thời gian, thị trường tiền tệ nói chung và liên ngân hàng, cán cân thanh toán nói riêng, NHNN khẳng định không có cơ sở điều chỉnh tỷ giá và không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2013. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định ngày 6-12.
Tỷ giá USD tiếp tục tăng

Tỷ giá USD tiếp tục tăng

ANTĐ - Sau khi tăng giá khá mạnh trong ngày 26, giá mua bán USD tiếp tục đà tăng trong  phiên giao dịch hôm qua (27-11). Mức giá bán ra phổ biến là 21.135 – 21.140 VND/USD và mức giá mua vào phổ biến là 21.060 – 21.095 VND/USD. 
Vì một nền kinh tế không tin đồn

Vì một nền kinh tế không tin đồn

ANTĐ - Một trong những thành tích mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo trước Quốc hội là giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ, đúng hơn là giữ được giá tiền đồng Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, tỷ giá USD chỉ giao động tăng giảm không quá 1,3% theo đúng kế hoạch. Nhưng mấy ngày gần đây, thị trường ngoại tệ lại xao động một cách rất khó hiểu.
Tỷ giá có thể được điều chỉnh tăng nhẹ

Tỷ giá có thể được điều chỉnh tăng nhẹ

ANTĐ - Đây là nhận định của ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đưa ra tại hội thảo “Tổng quan kinh tế vĩ mô và các giải pháp bảo hiểm rủi ro tài chính” diễn ra chiều qua (24-9). 
Không điều chỉnh tỷ giá

Không điều chỉnh tỷ giá

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, từ đầu tháng 7-2013 đến nay, sau khi thực hiện đồng bộ các biện pháp điều hành và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán ngoại tệ, thị trường ngoại tệ và tỷ giá đã ổn định trở lại. Thanh khoản trên thị trường ngoại tệ được cải thiện, tỷ giá giảm, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, tâm lý găm giữ ngoại tệ đã được giải tỏa.
Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD

Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD

ANTĐ - Sáng qua (7-8), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức nâng mạnh giá mua vào USD, từ mức 20.826 VND lên 21.100 VND (tăng 274 VND) sau khi giữ ổn định ở mức 20.826 đồng trong hơn 1 tháng qua, kể từ sau lần điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 28-6. 
Quyết tâm đưa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cán đích

Quyết tâm đưa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cán đích

ANTĐ - NHNN cho biết, sẽ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng có khả năng mở rộng tín dụng trên cơ sở nguồn vốn lành mạnh, vững chắc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo chất lượng tín dụng. 
Cần phải “ăn ý” hơn

Cần phải “ăn ý” hơn

ANTĐ - Để lưu thông “huyết mạch” tiền tệ nuôi sống nền kinh tế, Nhà nước luôn phải sử dụng kết hợp cả hai chính sách tài khóa và tiền tệ. Theo nhận định của giới chuyên gia cũng như ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm nay, chính sách tài khóa và tiền tệ đã tỏ ra phối hợp với nhau “ăn ý”, nhịp nhàng hơn trước. Điều hành lãi suất, tỷ giá không còn riêng rẽ, chạy theo thị trường mà đã có những điều chỉnh khá nhất quán.
“Căng thẳng” USD chỉ là tạm thời

“Căng thẳng” USD chỉ là tạm thời

ANTĐ - Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh tăng tỷ giá lên thêm 1%, nhưng thị trường ngoại tệ những ngày vừa qua vẫn chưa “hạ nhiệt”, giá bán USD tại ngân hàng luôn ở mức kịch trần, ngoài thị trường tự do giá bán cũng được treo ở mức cao. Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng chỉ là tạm thời và có tính chất ngắn hạn. 

Không để tỷ giá “nhảy múa”

Không để tỷ giá “nhảy múa”

ANTĐ - Tỷ giá có dấu hiệu tăng nhanh trong thời gian qua. Hiện tại, mức giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng thương mại phổ biến kịch trần 21.036 đồng/USD. Trong khi đó, giá thu mua cũng tăng vọt lên 21.035 đồng/USD, chỉ thấp hơn giá bán 1 đồng, điều này cho thấy nhu cầu ngoại tệ đang có dấu hiệu căng thẳng. Tính đến chiều qua  17-6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tiếp tục niêm yết ở mức 21.035 đồng/USD (mua vào) và 21.036 đồng/USD (bán ra). 
Chênh lệch giá vàng “nội - ngoại” sẽ giảm sau 30-6

Chênh lệch giá vàng “nội - ngoại” sẽ giảm sau 30-6

ANTĐ - Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận xung quanh thị trường vàng miếng, chiều 26-4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã dành thời gian cho Phó Thống đốc   Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng trả lời báo chí về vấn đề này.
Lãi suất vay USD sẽ về mức 4-5%/năm

Lãi suất vay USD sẽ về mức 4-5%/năm

ANTĐ - Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Không phá giá tiền đồng Việt Nam

Không phá giá tiền đồng Việt Nam

ANTĐ - Trước những đề xuất nới tỷ giá để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu rõ quan điểm của cơ quan điều hành chính sách tiền tệ là không giữ tỷ giá một cách “vô lý” và việc điều hành tỷ giá cần được thực hiện một cách thận trọng nhằm hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu và bình ổn mặt bằng giá cả.

Tỷ giá sẽ ổn định

Tỷ giá sẽ ổn định

ANTĐ - Trong cả năm 2012, tỷ giá VND/USD được giữ ổn định, có lợi cho nhập khẩu, đặc biệt tạo được lòng tin của người dân vào sự ổn định của đồng tiền Việt Nam. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc giữ tỷ giá ổn định trong 2 năm qua gây bất lợi cho xuất khẩu. Tại hội thảo “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách năm 2013”, một số chuyên gia đề xuất, Ngân hàng Nhà nước nên cho phép tỷ giá biến động trong giới hạn 3%, đồng thời tiếp tục hạ lãi suất huy động xuống còn 7%. Nên điều chỉnh tỷ giá ngay trong quý I này và hạ lãi suất trong quý II.
Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an làm rõ tin đồn về tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an làm rõ tin đồn về tỷ giá

ANTĐ - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do. Ông Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc NHNN khẳng định, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao kỷ lục, NHNN đủ lực để đáp ứng nhu cầu thị trường và không cần thiết phải điều chỉnh tỷ giá lúc này.