Thuyền trưởng tàu lật có thể bị quản thúc tại gia

ANTĐ - Ngày 6-2, tại Florence (Italia) đã diễn ra phiên xử kín nhằm quyết định thả hay quản thúc tại gia ông Francesco Schettino, thuyền trưởng tàu khách Costa Concordia bị lật.

Ông Schettino, hiện đang đối mặt với các cáo buộc ngộ sát và bỏ tàu trong vụ thảm kịch hôm 13-1 làm 32 người thiệt mạng, đã bị cảnh sát bắt giữ, sau đó bị quản thúc tại gia ở Meta di Sorrento gần Naples. Các công tố viên cho rằng, thuyền trưởng 52 tuổi này có thể bỏ trốn và giả mạo bằng chứng nên yêu cầu đưa ông vào tù chờ xét xử, trong khi luật sư của ông Schettino nói rằng ông nên được trả tự do. Theo luật Italia, ban hội thẩm sẽ có 3 ngày để đưa ra phán quyết về vấn đề trên.

Ông Schettino bị cáo buộc hành động vô trách nhiệm sau khi tàu Costa Concordia chở hơn 4.200 khách bị lật gần đảo Giglio, ngoài khơi bờ biển Tuscany. Một đoạn băng ghi lại cuộc trao đổi giữa giới chức cảng Italia và ông Schettino cho thấy ông này đã từ chối trở lại tàu sau thảm kịch. Một tờ báo thậm chí còn mô tả ông này là “người đàn ông đáng ghét nhất Italia” khi rời tàu mà không cần biết số phận tất cả hành khách ra sao.