Thuyền trưởng tàu du lịch Italia “phạm sai lầm”

ANTĐ - Công ty vận hành con tàu du lịch vốn bị lật nghiêng sau khi đâm phải đá ngầm ngoài khơi phía tây Italia hôm thứ 6 tuần trước cho hay thuyền trưởng đã “phạm các sai lầm” khi điều khiển tàu.

Thuyền trưởng Francesco Schettino đã bị bắt giữ.

Thuyền trưởng Francesco Schettino có vẻ đã lái tàu quá gần bờ và không tuân thủ các quy định khẩn cấp của công ty, hãng Costa Crociere cho biết trong một tuyên bố.

“Dường như chỉ huy tàu đã phạm phải các sai lầm vốn gây hậu quả nghiêm trọng. Lộ trình mà tàu đã đi quá gần với bờ biển và việc xử lý tình huống khẩn cấp của ông này không tuân thủ các quy định của Costa Crociere”, tuyên bố nói thêm.

Ông Schettino, 52 tuổi, bị tình nghi phạm tội ngộ sát, nhưng phủ nhận mọi hành động sai trái.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 15 người khác vẫn mất tích sau thảm hoạ trên tàu du lịch hạng sang Costa Concordia. Các thợ lặn đang cố gắng tìm kiếm thêm những người sống sót.

Tàu Costa Concordia đang nằm nghiêng hẳn sang một bên cách đảo Giglio ngoài khơi bờ biển Tuscan chỉ vài chục mét.

Ông Schettino đã bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội nghộ sát. Trưởng công tố viên nói con tàu đã “chạy quá gần đảo Giglio”.

Tàu Costa Concordia bị lật nghiêng ngoài khơi bờ biển phía tây Italia.

Nhưng thuyền trưởng Schettino khẳng định không làm gì sai, nói rằng đá ngầm mà tàu va phải không được đánh dấu trên bản đồ hàng hải của ông.

Thuyền trưởng cũng bác bỏ các khẳng định của các công tố viên rằng ông đã rời tàu trước khi chiến dịch sơ tán hoàn tất. “Chúng tôi là những người cuối cùng rời tàu”, ông Schettino nói.

Vị thuyền trưởng 52 tuổi đã làm việc cho hãng Costa Crociere được 11 năm. Công ty cho hay ông này vào làm năm 2002 với tư cách là quan chức phụ trách an ninh.

Ông Schettino trở thành thuyền trưởng năm 2006. Cũng giống như tất cả các thuyền trưởng của công ty, ông đã tham gia một chương trình huấn luyện và vượt qua tất cả các vòng triểm tra cần thiết.

Thuyền phó của tàu Costa Concordia, Ciro Ambrosio, cũng bị bắt giữ.

Tàu Costa Concordia, một tàu du lịch sang trọng của hãng Costa Crociere, đang đưa du khách đi du lịch ở Địa Trung Hải thì đâm phải đá ngầm vào tối thứ 6 tuần trước. Tai nạn đã khiến khoảng 4.200 người đã phải sơ tán khỏi con tàu.