Thuyền trưởng tàu CSB4033 nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

ANTĐ - Đồng chí Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu CSB-4033 (Vùng Cảnh sát biển 2) vinh dự được nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” do Trung ương Đoàn trao tặng.
Thuyền trưởng tàu CSB4033 nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" ảnh 1
Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”cho thuyền trưởng Lê Trung Thành. 


Sáng 29/5 tại Đà Nẵng, thay mặt Trung ương Đoàn, Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng đồng chí Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu CSB-4033. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên biển, thuyền trưởng Lê Trung Thành đã chỉ huy tàu vượt biển gần 1.000 hải lý an toàn, phát hiện, xua đuổi 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam... 
Thuyền trưởng tàu CSB4033 nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" ảnh 2
Tàu cảnh sát biển Việt Nam 4033 làm nhiệm vụ tại vùng biển chủ quyền đang bị 
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép.
(Ảnh: Nguyễn Đông- Vnexpress)

Trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, anh đã quán triệt tốt phương châm, đối sách trong giải quyết các vấn đề trên biển; thường xuyên chỉ huy tàu duy trì nghiêm các chế độ trực, tổ chức quan sát chặt chẽ, chủ động né tránh sự khiêu khích và đâm va của các tàu Hải cảnh Trung Quốc.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Trung Thành, chi đoàn tàu CSB-4033 và đồng chí Nguyễn Doãn Tú, chi đoàn tàu CSB-2012 (Thuộc Vùng Cảnh sát biển 2) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngăn cản Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đã gửi lời khen ngợi và quà tặng cho 4 đồng chí Lê Trung Thành, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Doãn Tú và Đoàn Minh Khoa.