Thủy Tiên và hạnh phúc bình yên

ANTĐ - Là một cái tên gây sự chú ý cao cho khán giả, Thủy Tiên sau khi sinh con đã quay trở lại showbiz một cách ngọt ngào và bất ngờ. Mặc dù bận bịu với công việc gia đình, nhưng thời gian sắp tới Thủy Tiên sẽ gửi đến khán giả album gồm những ca khúc theo thể loại ballad do chính cô sáng tác.

Lên cơn thèm… hát

Bước vào thị trường âm nhạc có phần khác lạ so với các ca sĩ trẻ khác cùng thời khi chọn một dòng nhạc kén người nghe. Sau đó Thủy Tiên dần đổi phong cách, trở nên ngọt ngào hơn trong hình ảnh, không còn gai góc như trước. Âm nhạc của Thủy Tiên bây giờ dễ nghe, dễ ngấm, dễ thuộc, dễ hát… hơn. Có lẽ trong thời gian tới, Thủy Tiên vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường Pop - Dance đại chúng. Và mặc dù chẳng biết tương lai, Thủy Tiên sẽ chuyển sang một thể loại nào khác, nhưng cô cho rằng làm nghệ thuật, làm âm nhạc thì phải tôn trọng cảm xúc thực của mình, bởi cảm xúc là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Nhạc của Thủy Tiên gần gũi với khán giả. Cô cũng không quan trọng những yếu tố khó hay dễ, phức tạp hay đơn giản… cô chỉ quan tâm tới việc sản phẩm đó hay hay dở mà thôi. 

Một thời gian dài không hát, dành thời gian chăm lo cho gia đình, nghĩ đến ánh đèn sân khấu, khán giả, và quan trọng là âm nhạc, Thủy Tiên lại lên cơn… thèm hát. Chính trong thời gian nghỉ sinh con, Thủy Tiên đã dành thời gian nghiên cứu những xu hướng âm nhạc của thế giới, thị hiếu của khán giả và điều này đã giúp cô “thai nghén” những ca khúc mới. Khán giả yêu nhạc cũng đang chờ đợi được nghe những ca khúc này. 

Tự nhận mình là một người cầu toàn, ít khi hài lòng với những gì mình đã làm được, nên Thủy Tiên càng mong mỏi giây phút trở lại sân khấu để được hát được cống hiến và mong muốn có được những thành công hơn trước. Chẳng có một người nghệ sĩ nào muốn “dậm chân tại chỗ”, họ đều muốn tiến xa hơn nữa. Và Thủy Tiên cũng vậy. Thủy Tiên xác định được mình sẽ làm giải trí, nên cô sẽ thử sức ở nhiều phong cách âm nhạc khác nhau để khán giả không cảm thấy nhàm chán. “Tôi sẽ hát nhạc Dance và RnB với tiết tấu mạnh hơn, vũ đạo sẽ khác biệt hơn. Những cái gì đã có trong âm nhạc tôi, tôi sẽ không để lặp lại. Tôi sẽ chọn làm những điều khiến khán giả thích thú”.

May mắn không là tất cả

Thủy Tiên cho rằng cô không dám nhận mình sáng tác hay, nhưng đơn giản cảm xúc, cảm nhận của cô về những việc xảy ra xung quanh mình giúp cô hoàn thành một ca khúc. Thủy Tiên chọn cách viết ca khúc để ghi lại những cảm xúc ký ức, kỷ niệm của mình. “Trước đây, ca khúc tôi viết có phần khó nghe vì nó trúc trắc đúng với suy nghĩ, con người tôi. Tôi từng chia sẻ cuộc sống trong suy nghĩ của mình có nhiều mảng tối hơn mảng sáng. Điều đó cũng được thể hiện rõ nét trong cả những ca khúc tự sáng tác của tôi. Từ ngày làm mẹ, tôi nhìn nhận mọi thứ khác hẳn. Cuộc sống với tôi bây giờ đáng yêu hơn nên ca khúc của tôi cũng mang màu sắc lạc quan và trong sáng hơn trước” - Thủy Tiên chia sẻ. 

Khi nói về việc mình nổi tiếng và thành công do may mắn, Thủy Tiên cũng cho rằng sáng tác của cô không quá xuất sắc, giọng hát lại không đặc biệt, nhan sắc thì cũng vừa vừa… nhưng cô có nhiều tố chất, ưu điểm để trở thành ngôi sao giải trí. Cũng có vài ý kiến cho rằng Thủy Tiên thành công nhờ may mắn, nhưng “Có may mắn mà thiếu nỗ lực của bản thân, tôi tin chẳng ai đạt được thành công” - Thủy Tiên cho biết. Nhắc đến may mắn, Thủy Tiên cho rằng những người nói như vậy là không hiểu công việc của cô. “Tôi tự chỉnh ca khúc mình hát ở phòng thu, rồi may, thêu những họa tiết trên trang phục biểu diễn. Và tôi thấy những công sức tôi bỏ ra, thì việc thành công là điều dễ hiểu”.

Hạnh phúc bình yên

Thủy Tiên cho rằng chính điều không may mắn trong cuộc đời đã làm cho cô vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Cha mất sớm, với bao đứa trẻ khác, thì đó đã là một điều bất hạnh. Nhưng cũng chính điều đó đã “bắt” Thủy Tiên phải mạnh mẽ, biết suy nghĩ hơn. Rồi đến khi vào nghề, Thủy Tiên cũng gặp không ít scandal, Thủy Tiên cũng quan niệm để bảo vệ bản thân thì mình sẽ phải tự lập. Nhìn lại thời gian trước Thủy Tiên cho biết: Biến cố trong cuộc sống bị nhiều người cho là không may mắn, nhưng bản thân tôi lại thấy đó là may mắn. Bởi thực sự đó là sự trải nghiệm. Và tôi thấy vấp ngã lúc mới vào nghề còn đỡ, chứ trên đỉnh cao sự nghiệp mà vấp ngã nghiệt ngã. 

Cuộc sống của Thủy Tiên bây giờ nhẹ nhàng và bình yên. Cô không muốn xảy ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô và gia đình. Thủy Tiên chọn cho mình phương án kiểm soát hành vi, và cẩn trọng tuyệt đối. Với Thủy Tiên niềm hạnh phúc nhất hiện giờ là đứa con đầu lòng có nickname là Bé Gạo. Thủy Tiên cũng không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao, sẽ tốt như cô mong đợi không, nhưng cô đã có bé Gạo, và đó là tất cả những gì mà Thủy Tiên có lúc này. Còn về việc ông chồng (cầu thủ Công Vinh) sang thi đấu tại nước ngoài, Thủy Tiên cũng rất ủng hộ điều này: “Dù chuyến đi này có thất bại thì đối với tôi anh cũng đã thành công bởi vì anh đã dám bước “đi” dám đối mặt với mọi thứ, dù tốt hay xấu anh luôn là người cầm đằng chuôi số phận của mình bởi vì anh luôn có một thứ vũ khí bí mật đó là “niềm tin vào bản thân”.