Thụy Sỹ: Không đi làm vẫn có thể hưởng lương 2.400USD/tháng

ANTĐ - Thụy Sỹ có thể sẽ trở thành “thiên đường” với người lao động trong trường hợp quốc gia châu Âu này bỏ phiếu thông qua và tiến hành áp dụng việc trả lương với mức “sàn” hơn 2.400 USD/tháng cho mỗi người lao động bất kể người đó có đi làm hay không.

Thụy Sỹ: Không đi làm vẫn có thể hưởng lương 2.400USD/tháng ảnh 1Thụy Sỹ được các cơ quan LHQ đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Thụy Sỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào tháng 6 tới với một đề xuất trả 2.500 Franc Thụy Sỹ (tương đương 2.422 USD) mỗi tháng cho tất cả mọi người dân, bao gồm cả những người đi làm và không đi làm. Thụy Sỹ sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới bỏ phiếu về việc chính phủ tiến hành cấp mức lương cơ bản tới hơn 2.400 USD/tháng cho người dân bất kể họ có làm việc hay không.

Cuộc bỏ phiếu trên xuất phát từ đề xuất do một nhóm học giả Viện Demoscope (Thụy Sỹ) đưa ra. Nhóm học giả này đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và kết quả của nó cho thấy tuyệt đại đa số những người tham gia điều tra đều khẳng định rằng, ngay cả khi được nhận lương từ Chính phủ mà không cần đi làm, họ vẫn muốn làm việc.

Theo kết quả cuộc điều tra của Viện Demoscope, có tới hơn 90% người tham gia cuộc điều tra nói sẽ vẫn tiếp tục làm việc, hoặc tìm kiếm việc làm ngay cả khi họ được đảm bảo một nguồn thu nhập cơ bản hàng tháng. Trong khi đó, chỉ có 2% người tham gia điều tra nói sẽ nghỉ việc và 8% nói “có thể cân nhắc khả năng này tùy theo hoàn cảnh thực tế”.

Từ kết quả nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu đã đề xuất ý tưởng về việc cấp mức lương “sàn” 2.500 Franc Thụy Sỹ cho người dân bất kể họ có làm việc hay không bởi cách trả lương như vậy sẽ phá vỡ mối ràng buộc giữa việc làm và thu nhập, giúp người dân có thu nhập đảm bảo cho dù họ có việc làm hay không. Chính phủ liên bang Thụy Sỹ đã nhất trí sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu đối với ý tưởng này vào tháng 6 năm nay.

Nếu được thông qua và được triển khai thực hiện, kế hoạch trả lương vô điều kiện sẽ tiêu tốn của Chính phủ Thụy Sỹ khoảng 208 tỷ Franc Thụy Sĩ (203,7 tỉ USD) ngân sách mỗi năm, trong đó 150 tỷ Francs lấy từ ngân sách và 55 tỷ Francs khác được trích từ quỹ bảo hiểm xã hội và khoản chi tiêu hỗ trợ xã hội. Ngoài ra, sáng kiến trả lương cơ bản không cần làm việc cho người lao động còn kèm theo đề nghị cung cấp cho mỗi trẻ em 625 Franc Thụy Sĩ (610 USD)/tháng.

Tuy nhiên, dù được Chính phủ Thụy Sỹ chấp nhận để đưa ra bỏ phiếu vào tháng 6 tới song ý tưởng trả lương cơ bản không cần làm việc đã không nhận được sự quan tâm tích cực từ phía các chính trị gia, bao gồm cả cánh tả và cánh hữu của Thụy Sỹ. Ngay bản thân những người tham gia cuộc điều tra cũng không tin tưởng nhiều vào việc ý tưởng sẽ được triển khai trên thực tế bởi có tới 56% trong tổng số những người tham gia điều tra cho rằng đề xuất này khó có khả năng thực thi.

Song cho dù ý tưởng vẫn trả lương cơ bản mà không cần đi làm có được triển khai hay không thì Thụy Sỹ vẫn là một trong những quốc gia “đáng sống” nhất trên thế giới, “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” theo như kết quả cuộc khảo sát của các cơ quan LHQ. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đứng thứ tư thế giới với khoảng 33.491 USD/người/năm, nhưng Thụy Sỹ là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao bậc nhất thế giới, chế độ phúc lợi xã hội hàng đầu thế giới và môi trường sống… tốt bậc nhất thế giới.