Thụy Sỹ: Hầm đường sắt 12 tỷ USD hoạt động, phục vụ chuyến tàu đầu tiên

ANTD.VN - Tại Thụy Sĩ, chuyến tàu khách đầu tiên ngày 11-12 đã vượt qua hầm đường sắt dài nhất thế giới xuyên qua dãy núi Alps với chi phí xây dựng lên tới 12 tỷ USD.

Chuyến tàu đi vào hầm đường sắt hôm 11-12

Tuyến đường sắt mới này kết nối các thành phố Zurich ở phía bắc dãy núi Alps và Lugano ở phía nam.

Chuyến tàu đầu tiên chở khoảng 500 hành khách, khởi hành hôm 11-12 từ nhà ga Trung tâm Zurich, đi qua hầm ngầm Gotthard Base dài 57,1km. Tại điểm cuối hành trình kéo dài 2 giờ, các hành khách được đám đông và một ban nhạc tại nhà ga ở Lugano chào đón.   

Hầm đường sắt này tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD sau 17 năm xây dựng.

Nó rút ngắn thời gian đi lại giữa hai thành phố hơn nửa giờ, và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh công suất vận chuyển của các tàu hàng.

Một hành khách trên tàu khách đầu tiên cho biết, đây là một trải nghiệm đặc biệt.

Hầm đường sắt Gotthard Base dài hơn 3,2km so với kỷ lục thế giới trước đó do hầm Seikan của Nhật Bản nắm giữ. Đường hầm này kết nối đảo chính Honshu và Hokkaido của Nhật Bản.