Mưa to dân lại khổ!

Mưa to dân lại khổ!

ANTĐ - Ông Nguyễn Hữu Thịnh (48 tuổi, trú tại Thái Hà, Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi nhìn cảnh đồng bào miền Trung lại chìm trong nước lụt…
Thủy điện giảm xả lũ, vùng hạ du thở phào

Thủy điện giảm xả lũ, vùng hạ du thở phào

ANTĐ - Ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, đến 16h ngày 17-11, lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Ha Hạ chỉ còn hơn 2.000m3/s. Mực nước trong lòng hồ ở độ cao gần 105m (cao trình thiết kế 105m); thủy điện xả lũ tổng lưu lượng 1.600m3/s (trong đó chạy máy 400m3/s), giảm 2.100m3/s so với ngày 16-11. 
“Lạm phát” thủy điện, vì sao?

“Lạm phát” thủy điện, vì sao?

ANTĐ - Sau những trao đổi trên công luận cũng như ở nghị trường Quốc hội về hiện tượng “lạm phát” thủy điện, 424 dự án thủy điện bị loại bỏ khỏi quy hoạch, 136 dự án tạm dừng, 158 dự án tiếp tục được đánh giá rà soát và 172 vị trí tiềm năng không được xem xét đưa vào quy hoạch. Việc cắt giảm, loại bỏ hàng trăm dự án cho thấy quy hoạch thủy điện là… có vấn đề.
Rút dự án gây lãng phí, phải làm rõ trách nhiệm

Rút dự án gây lãng phí, phải làm rõ trách nhiệm

ANTĐ - Hôm qua, 30-10, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện. Thông tin từ phiên họp cho biết, 3 năm qua, có 7 sự cố tại các dự án, công trình thủy điện gây thiệt hại, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân, khiến dư luận bức xúc.

Loại bỏ 424 dự án thủy điện

Loại bỏ 424 dự án thủy điện

ANTĐ - Hôm qua, 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể thủy điện. Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, có tới 424 dự án thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch, hàng trăm dự án khác cũng bị tạm dừng.

Nơm nớp lo an toàn công trình mùa bão

Nơm nớp lo an toàn công trình mùa bão

ANTĐ - Liên tiếp các sự cố đổ tháp truyền hình, cột phát sóng hay vỡ hồ thủy lợi, đập thủy điện nhỏ... khiến người dân sống gần các công trình này luôn trong tình trạng mất ăn mất ngủ mỗi khi mưa bão ập đến. 

Thủy điện hay “thủy quái”?

Thủy điện hay “thủy quái”?

ANTĐ - Các đập thủy điện Quảng Nam tiếp tục xả lũ, khiến các huyện vùng hạ du liên tục hứng nước, nhiều nhà dân ngập đến mái, nhiều vùng bị cô lập. “Dân sống ở vùng hạ lưu luôn thót tim vì không biết lúc nào thủy điện xả lũ”, anh Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, trú tại Mai Động, Hà Nội) cho biết.
Nhiều hồ đập lo bục nước

Nhiều hồ đập lo bục nước

ANTĐ - Cả nước hiện có hàng nghìn hồ thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ, trong đó, nhiều hồ đập đã rơi vào tình trạng mất an toàn, xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến đời sống người dân vùng hạ du. Trong khi đó, việc phối hợp quản lý hồ giữa các Bộ, ngành và địa phương còn nhiều bất cập.

Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 100 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Bộ KH-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn từ năm 2014 để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên. 
Tổng rà soát an toàn thủy điện nhỏ

Tổng rà soát an toàn thủy điện nhỏ

ANTĐ - Sau hàng loạt sự cố công trình đập thủy lợi, thủy điện, Bộ Xây dựng đã chủ động kiểm tra và đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn. Các tỉnh, thành phố cần có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng và các bộ liên quan trước ngày   31-7-2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
Chưa lũ đã vỡ đập - thi công rất ẩu

Chưa lũ đã vỡ đập - thi công rất ẩu

ANTĐ - Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng rạng sáng 12-6, đập chính thủy điện Ia Krêl 2,  huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã bị vỡ. Chiều 13-6, bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Chính phủ đã giao các bộ, ngành chức năng kiểm tra về thiết kế, thi công, giám sát... 

Dân chờ công trình thủy lợi sau thủy điện đến bao giờ?

Dân chờ công trình thủy lợi sau thủy điện đến bao giờ?

ANTĐ - Để xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài 98 hộ dân phải đi định cư ở nơi khác, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) phải nhường hơn 890ha các loại đất ở, vườn và sản xuất. Tuy nhiên, đã 3 năm đi vào hoạt động, nhưng Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ gần như “thờ ơ” đứng nhìn người dân sống trong cùng cực do thiếu đất sản xuất.
100% các nông, lâm trường có vi phạm

100% các nông, lâm trường có vi phạm

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, kết quả thanh tra về môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn đối với các dự án thủy điện tại 4 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai cho thấy, 100% số thủy điện được thanh tra không thực hiện quy định về thứ tự ưu tiên trong việc xây dựng và vận hành các thủy điện; chưa quy định các giải pháp để trồng bù diện tích đất rừng đã được chuyển mục đích sang làm thủy điện; chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất... 
Mong một cái tết trọn vẹn nơi thủy điện Sông Tranh

Mong một cái tết trọn vẹn nơi thủy điện Sông Tranh

ANTĐ - "Mong sao không xảy ra động đất để người dân ở phía dưới chân đập thủy điện Sông Tranh yên tâm đón Tết và tiếp tục làm ăn vươn lên thoát nghèo", Chủ tịch UBND xã Trà Ðốc Hồ Văn Lợi nói.
Nhường chỗ cho thủy điện… người dân đang "khốn khó!”

Nhường chỗ cho thủy điện… người dân đang "khốn khó!”

ANTĐ - Hơn hai năm kể từ ngày về khu tái định cư mới, nhường chỗ cho xây dựng Thủy điện Đồng Nai 3, cuộc sống của 3.000 người dân xã Đắk P’lao, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lâm vào tình trạng “bất ổn” do thiếu đất sản xuất và thiếu cả nước sinh hoạt.