Thương vụ siêu "khủng" 19 tỷ USD của Facebook và WhatsApp

ANTĐ - Hôm nay, Facebook chính thức công bố mua lại công ty dịch vụ nhắn tin di động WhatsApp với giá lên tới 19 tỷ USD bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Đây là thương vụ sát nhập lớn nhất của “gã khổng lồ” Facebook cho tới thời điểm này.

WhatsApp là phần mềm nhắn tin di động phổ biến và có lượng người dùng lớn với 450 triệu người sử dụng mỗi ngày.

Trong một tuyên bố thông báo về việc mua lại WhatsApp, người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg mô tả dịch vụ WhatsApp là “vô cùng quý giá”.

WhatsApp là dịch vụ nhắn tin di động cho phép người dùng gửi tin nhắn miễn phí thông qua kết nối Internet. Công ty này cho biết, mỗi ngày WhatsApp có khoảng 1 triệu người dùng mới.

Thương vụ trao đổi có giá 19 tỷ USD, trong đó bao gồm 4 tỷ USD tiền mặt, 12 tỷ USD cổ phiếu của Facebook. Ngoài ra, Facebook còn đồng ý trả thêm 3 tỷ USD cổ phiếu hạn chế (RSUs - restricted stock units) cho các nhà sáng lập và nhân viên của WhatsApp.

Facebook và WhatsApp đã đạt được thỏa thuận mua bán có giá lên tới 19 tỷ USD


Trong hội nghị thỏa thuận về thương vụ mua bán này, người đồng sáng lập WhatsApp, ông Jan Koum cho biết, ông có kế hoạch điều hành công ty theo hướng độc lập và tự chủ. Jan Koum cũng đồng thời trở thành một thành viên trong ban điều hành của Facebook.

“Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng sự hợp tác với Mark và Facebook. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ WhatsApp tới ngày càng nhiều người trên thế giới hơn nữa”, ông Jan Koum cho biết.

Thương vụ này được tiến hành một cách vô cùng nhanh chóng. Kể từ khi có ý tưởng cho tới khi mua bán xong xuôi chỉ diễn ra trong đúng 11 ngày.

Người sáng lập Facebook tin rằng WhatsApp sẽ nhanh chóng đạt được 1 tỷ người dùng. Mark còn nhấn mạnh anh không có kế hoạch đạt quảng cáo trên giao diện WhatsApp bởi đây không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền từ phần mềm nhắn tin di động.

Ngay khi bản hợp đồng được kí kết, người sáng lập và đồng sáng lập WhatsApp ông Jan Koum và Brian Acton đã trở thành những triệu phú mới nhất của thung lũng Silicon.

Whatsapp hiện có tổng số 50 nhân viên.

Cathy Boyle, nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu eMarketer cho biết: “WhatsApp đáng giá với Facebook vì nhiều lý do trên cả mục đích quảng cáo, đó là tập khách hàng trẻ và mức độ phổ biến rộng rãi trên toàn cầu”.

“WhatsApp đã thâm nhập được vào rất nhiều thị trường trên thế giới mà Facebook chưa làm được”, Cathy Boyle nói.

Trước đó, Facebook đã tiến hành mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD năm 2012. Một nguồn tin cho biết, Facebook cũng đang đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD.