Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật An toàn thông tin

Cần thiết phải có luật về an toàn thông tin

ANTĐ -Ngày nay, mạng internet đã trở thành trung tâm của nền kinh tế, xã hội mọi quốc gia song sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, tuyên truyền cũng đặt chúng ta vào một mối đe dọa mới, vô cùng nguy hiểm nếu không quản lý được.
Đã giải quyết 24/35 vụ trọng án nghi có dấu hiệu oan sai

Đã giải quyết 24/35 vụ trọng án nghi có dấu hiệu oan sai

ANTĐ -Vấn đề án oan, sai được người dân đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây khi hàng loạt vụ xét xử có dấu hiệu oan sai được công khai dư luận, trong đó có những vụ án nổi cộm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long (Bắc Giang), Hồ Duy Hải (Long An), Lê Bá Mai (Bình Phước), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng)... 
Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thành phố Bắc Kạn, thị xã Điện Bàn và tách huyện Sa Thầy

Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thành phố Bắc Kạn, thị xã Điện Bàn và tách huyện Sa Thầy

ANTĐ -Sáng nay, 11-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và thành lập mới huyện Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum) trên cơ sở tách huyện Sa Thầy. 
Tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng

Tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng

ANTĐ - Tại phiên làm việc sáng 10-3, 100% ý kiến đại biểu Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) xăng dầu từ 1.000 đồng hiện nay lên 3.000 đồng/lít (tăng 300%), nhưng không tăng thuế BVMT với dầu hỏa.
“Nhiều đại biểu Quốc hội của Hà Nội nhận được đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga“

“Nhiều đại biểu Quốc hội của Hà Nội nhận được đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga“

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ sáng 8-1, một đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội và một số ĐBQH trong đoàn đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo về tư cách ĐBQH của ĐB Châu Thị Thu Nga. Giữa và cuối năm 2014, đơn thư tố cáo càng nhiều hơn.
Cấp phép khai thác khoáng sai có thể phải bị tù chung thân?

Cấp phép khai thác khoáng sai có thể phải bị tù chung thân?

ANTĐ - Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn đang xảy ra tràn lan, việc cấp “sổ đỏ” chậm chễ… là những vấn đề nóng được các các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi trường Nguyễn Minh Quang.
Sẽ có nhiều đề án "34 nghìn tỷ đồng" nữa!

Sẽ có nhiều đề án "34 nghìn tỷ đồng" nữa!

ANTĐ - Nói qua nói lại của lãnh đạo Bộ GD-ĐT về Đề án đổi mới CT, SGK càng khiến sự việc thêm “khó hiểu” về quy trình thẩm định các đề án với trị giá lớn mang tầm quốc gia.
Thường vụ Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi)

Thường vụ Quốc hội xem xét Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 14-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục phiên họp thứ 17, tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ thông qua Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 
Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 8-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, từ ngày 9 đến 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 17 bàn một số dự luật và nội dung quan trọng. Theo đó, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trình bày tờ trình dự án Luật Việc làm. 
Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án tái cơ cấu kinh tế

Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án tái cơ cấu kinh tế

(ANTĐ) - Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), diễn ra vào trung tuần tháng 4-2012, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2012.