Giai đoạn 2016-2020: Đề xuất vốn đầu tư gấp… 30,5 lần năm 2015

Giai đoạn 2016-2020: Đề xuất vốn đầu tư gấp… 30,5 lần năm 2015

ANTĐ -Giai đoạn 5 năm tới (2016-2020), dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt 1.846.000 tỷ đồng song tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển do các bộ, ngành và địa phương đề xuất lên tới khoảng 4.000.000 tỷ đồng, gấp 30,5 lần kế hoạch năm 2015 và gấp 2,1 lần khả năng cân đối vốn.
Chính phủ thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016

Chính phủ thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016

ANTĐ -Chiều nay 24-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo báo cáo đã nêu bật những việc mà Chính phủ đã làm được trong 5 năm qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế và 6 bài học cần rút kinh nghiệm.

Không lùi dự án Luật Biểu tình, trình thêm dự án Luật Hành chính công

Không lùi dự án Luật Biểu tình, trình thêm dự án Luật Hành chính công

ANTĐ -Sáng nay, 17-2, phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý rút dự án Luật Biểu tình, đồng thời nhất trí đưa thêm dự án Luật Hành chính công vào chương trình kỳ họp tới của Quốc hội.

          Sáng nay, 17-2, phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đồng ý rút dự án Luật Biểu tình, đồng thời nhất trí đưa thêm dự án Luật hành chính công vào chương trình kỳ họp tới của Quốc hội.
Giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô dưới 24 chỗ

Giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô dưới 24 chỗ

ANTĐ -Chiều nay, 16-10, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật về thuế gồm: Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế.
Số doanh nghiệp phải giải thể, phá sản đã tăng đến mức báo động

Số doanh nghiệp phải giải thể, phá sản đã tăng đến mức báo động

ANTĐ -Sáng nay, 12-10, tại phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Đa số các ý kiến thống nhất cho rằng, kinh tế xã hội năm 2015 trên đà phục hồi, có nhiều chuyển biến tích cực, song còn rất nhiều khó khăn. 
Quân nhân chuyên nghiệp sẽ có cấp hàm cao nhất là Thượng tá

Quân nhân chuyên nghiệp sẽ có cấp hàm cao nhất là Thượng tá

ANTĐ -Sáng nay 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Điểm đáng chú ý nhất tại dự thảo này là quy định cấp hàm cao nhất và nâng độ tuổi công tác của quân nhân quốc phòng so với quy định hiện hành.

"Được" nhiều hơn "mất" sau 8 năm gia nhập WTO

"Được" nhiều hơn "mất" sau 8 năm gia nhập WTO

ANTĐ -Đa số ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá như vậy khi cho ý kiến vào Báo cáo giám sát “Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO)” tại phiên họp sáng nay, 18-9. 
Giật mình: Chỉ 20 trong số hàng nghìn loại thiết bị y tế được kiểm định

Giật mình: Chỉ 20 trong số hàng nghìn loại thiết bị y tế được kiểm định

ANTĐ -  Sáng nay, 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT). Đa số ý kiến trong Ủy ban TVQH băn khoăn cho rằng, rất nhiều điểm trong dự thảo nghị định còn ôm đồm, chưa phù hợp và khó khả thi, thậm chí gây phiền hà khi thực hiện.

Mở rộng thẩm quyền điều tra cho Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Mở rộng thẩm quyền điều tra cho Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

ANTĐ -Sáng nay, 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Một trong những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau tại dự luật này là quy định bổ sung một số cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (từ Điều 32 đến Điều 38 của dự thảo Luật).

Băn khoăn việc bắt dân phải trả phí cung cấp thông tin

Băn khoăn việc bắt dân phải trả phí cung cấp thông tin

ANTĐ -Nhu cầu về thông tin của người dân là vô cùng đa dạng, song thông tin nào có thể cung cấp, thông tin nào không được cung cấp, thông tin nào phải thu phí trước khi cung cấp cho dân… Đó là những vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận khi cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin, sáng nay, 12-8.
Nhất trí thành lập thêm 1 thành phố, 4 thị xã mới

Nhất trí thành lập thêm 1 thành phố, 4 thị xã mới

ANTĐ -Sáng 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về 5 đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, gồm thành lập mới 4 thị xã, 1 huyện và 1 thành phố.
Sẽ bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh

Sẽ bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh

ANTĐ -Ngày 7-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Một trong những điểm mới của Dự án Bộ luật này là loại bỏ hình phạt tử hình với 7 tội danh.