Thương vụ 4kg ma túy và cái kết là 3 án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gặp nhau trong tù, Trọng và Minh nhanh chóng kết bạn. Ngày hết án, hai người đàn ông này nhanh chóng kết nối với nhau để thực hiện thương vụ mua bán ma túy với số lượng “khủng”...

Ngày 31/5/2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Vương Quốc Trọng (SN 1977); Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989), cùng trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Lô Văn Minh (SN 1971), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trọng, Minh và Sơn trong phiên xét xử

Trọng, Minh và Sơn trong phiên xét xử

Theo đó, Trọng và Minh từng có thời gian ngồi tù. Quen biết nhau trong trại giam nên vào giữa năm 2020, sau khi chấp hành án xong, Trọng đã liên lạc với Minh để đặt vấn đề mua 4kg ma tuý đá với giá 520 triệu đồng.

Trọng thoả thuận trả trước cho Minh 80 triệu đồng và 4 cây vàng, hai bên thống nhất giá trị 4 cây vàng 200 triệu đồng. Số tiền còn lại hứa khi nào bán xong ma tuý sẽ trả. Bàn bạc với nhau xong, Trong liên hệ với Sơn để đi lấy hàng và hứa cho 15 triệu đồng tiền công.

Ngày 3/7/2020, Trọng nói vợ đưa tiền và vàng cho Sơn đi lấy hàng. Sau đó, Sơn lên Quế Phong đưa tiền cho Minh. Tối cùng ngày, Minh mua thành công 4kg ma túy đá và giao cho Sơn.

Sáng 4/7/2020, khi Sơn đang đưa hàng về cho Trọng thì bị công an TP. Vinh bắt giữ. Từ lời khai của Sơn, Trọng và Minh bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Trong phiên xét xử, Trọng, Minh và Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vương Quốc Trọng, Nguyễn Hiến Sơn và Lô Văn Minh án tử hình.